Thực phẩm Việt Nam có tiềm năng vào Hàn Quốc

ANTĐ - Tại hội thảo “Tiếp cận thị trường hàng thực phẩm Hàn Quốc” ngày 24-5, ông Tạ Hoàng Linh - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hàn Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến lớn trên thế giới và Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu nhóm hàng này. 

Tuy nhiên, theo ông Kim Nam Hyong - đại diện Tập đoàn AMOJE (Hàn Quốc), tiêu chuẩn hàng nhập khẩu của Hàn Quốc tương đương với Mỹ và Nhật Bản. Muốn đưa thực phẩm vào Hàn Quốc, đầu tiên phải tính đến tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, sau là giá thành.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thực phẩm được bán tại Hàn Quốc phải mang tính tiện lợi, chất lượng, thời gian chế biến ngắn. Ngoài ra, người tiêu dùng Hàn Quốc muốn sản phẩm có hương vị riêng, hợp với người Hàn Quốc, bao bì hấp dẫn…