Thiếu hệ thống truyền dẫn ảnh hưởng đến ngành điện
(ANTĐ) - Nguy cơ thiếu điện do thiếu dây dẫn bắt đầu được cảnh báo. Vì chúng ta đang chỉ chú đến việc tăng tốc đầu tư vào nguồn điện trong thời gian qua mà không chú ý đến đầu tư hệ thống truyền tải.
Điều này sẽ khiến sự cải thiện nguồn điện nhiều khả năng sẽ bị chậm lại. Hiện nay, công suất các trạm biến áp 220 KV hiện có là 13.000 MBA, trong khi công suất đặt của các nhà máy hiện đã lên tới 15.000 MW, công suất huy động cao điểm nhất (P max) là khoảng 13.000 MW.
Với đà xây dựng các nhà máy điện mới hiện nay, cụ thể là trong hai năm 2009 và 2010, khoảng 2.000-3.000 MW/năm được đưa vào sử dụng, sẽ nảy sinh vấn đề tiêu thụ điện thế nào khi không có đường truyền. Để có thể truyền tải hết công suất điện phát ra của các nhà máy điện đang có trên hệ thống, thì công suất các trạm biến áp phải đạt mức tương đương.
Nghĩa là, nếu có khoảng 13.000 MW công suất điện trên hệ thống, thì cũng cần có ít nhất bằng đó công suất các trạm biến áp (tính theo đơn vị MBA). Các nhà máy điện hiện có và đang xây dựng đã gần dùng hết năng lực truyền tải điện đang có. Nếu thêm các nhà máy mới mà không chú ý tới việc phát triển hệ thống truyền tải thì hệ quả đương nhiên là công suất phát điện thừa, song người dân vẫn thiếu điện vì không có đường dây để truyền tải.
Công Trường