Thiết bị sưởi ấm: Giá tăng, chất lượng… tù mù

ANTĐ - “Hết hàng” hoặc “Vài ngày nữa quay lại” - là những câu trả lời phổ biến mà người tiêu dùng nhận được khi đi mua các thiết bị sưởi trong những ngày gần đây. Do nhiệt độ giảm mạnh nên dù các mặt hàng trên đã tăng giá khoảng 20% nhưng vẫn liên tục “cháy” hàng.

Thiết bị sưởi ấm: Giá tăng, chất lượng… tù mù ảnh 1Các thiết bị sưởi ấm hiện khá đa dạng về mẫu mã, giá cả

May nhờ, rủi chịu

Khảo sát tại một số tuyến phố chuyên bán các thiết bị điện tại Hà Nội như đường Trần Phú, Phùng Hưng, Nguyễn Lương Bằng… chúng tôi thấy sản phẩm được tiêu thụ mạnh nhất trong thời điểm hiện tại là các loại quạt sưởi halogen với đủ kích cỡ, kiểu dáng, giá từ 350 - 800 nghìn đồng/chiếc. Những loại quạt chất lượng tốt hơn, có bảo hành chính hãng mang nhãn hiệu nổi tiếng như Komatsu, Samsung, Nagakawa, Nonan… thì có giá cao hơn, dao động từ 750 nghìn - 1 triệu đồng/chiếc. Bên cạnh đó, đèn sưởi nhà tắm và các loại túi sưởi cũng được nhiều người tìm mua.

Tại một cửa hàng bán đồ điện trên phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, chị Trịnh Thu Hằng (ở phố Linh Lang, quận Ba Đình) cho biết, gia đình chị có mẹ già trên 80 tuổi, khả năng chịu lạnh kém nên chị đang tìm mua thiết bị sưởi cho bà. Ban đầu, chị Hằng dự định mua túi sưởi cắm điện, nhưng hỏi mấy cửa hàng đều đã hết nên chị chuyển sang mua máy sưởi. “Với cùng 1 loại máy sưởi halogen loại 2 bóng, nơi thì bán 330.000 đồng/chiếc, nơi thì bán 390.000 đồng/chiếc, trong khi đó cách đây vài tuần mặt hàng này chỉ có giá chưa đến 300.000 đồng. Điều đáng nói là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, người thì bảo hàng Malaisia, người nói hàng Trung Quốc, bảo hành thì do cửa hàng ghi trên phiếu tự chế với thời gian… thỏa thuận. Vậy nên người mua chẳng khác gì đánh bạc. Thôi thì may nhờ, rủi chịu” - chị Hằng thở dài.

 Không chỉ quạt sưởi, túi sưởi mà chăn điện cũng bán khá chạy. Theo quảng cáo của các chủ cửa hàng, những sản phẩm nhập ngoại từ Anh, Mỹ, Đức, Nhật… tuy giá tới hàng triệu đồng/chiếc song có chất lượng tốt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Còn những sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc tuy có giá rẻ hơn nhưng tuổi thọ cũng ngắn hơn. Anh Lê Đình Phong - chủ một cửa hàng thiết bị điện ở phố Trần Phú cho biết, với những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, những loại quạt sưởi dầu có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/chiếc được ưu tiên lựa chọn do không gây ngộ độc khí carbon monoxide và carbon dioxide nên không gây sốc nhiệt, loại bỏ các tác nhân gây ảnh hưởng tới đường hô hấp như một số thiết bị sưởi trực tiếp khác. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng quyết định lắp đặt điều hòa 2 chiều với mục đích chống rét lâu dài.

Thận trọng khi sử dụng

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E, trong những ngày rét đậm, rét hại việc sử dụng thiết bị sưởi để làm ấm diễn ra khá phổ biến ở các gia đình. Tuy vậy, đã có không ít sự cố gây thiệt hại về người và tài sản từ thiết bị này như: nổ túi sưởi khi đang cắm điện khiến người dùng bị bỏng nặng, chăn điện bị rò điện khiến người sử dụng bị giật hay quạt sưởi để gần các đồ dùng dễ gây cháy nổ… Ngoài ra, nguyên lý hoạt động của hầu hết các thiết bị sưởi là tỏa nhiệt, đốt cháy ô xy, làm mất độ ẩm trong không khí. Do đó, nếu sử dụng thiết bị sưởi liên tục trong thời gian dài và ở trong phòng kín sẽ khiến người dùng bị khô da, khó thở, đặc biệt là trẻ em và người già. 

Để đảm bảo an toàn, các gia đình nên đặt máy sưởi ở nơi có bề mặt phẳng và chắc chắn, tránh để trong tầm tay trẻ em hoặc gần những vật dễ bắt lửa như chăn, gối, ga trải giường, giấy, quần áo. Khi bật các thiết bị sưởi cần bôi kem giữ ẩm, để chậu nước trong phòng để tạo độ ẩm cho không khí. Nếu dùng chăn điện, người sử dụng phải kiểm tra xem chăn có bị rách gây rò điện không. Nên bật điện trước, khi chăn đã ấm thì cần tắt điện rồi mới đắp để tránh bị điện giật. Những người mắc bệnh ngoài da, tim mạch, mất khả năng kiểm soát việc tiểu tiện không nên dùng chăn điện. Còn với túi sưởi, do nhiệt độ nước trong túi khá cao nên cần thận trọng khi dùng cho trẻ em, tránh gây bỏng. 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thiết bị sưởi với nguồn gốc xuất xứ khác nhau, song những sản phẩm có xuất xứ không rõ ràng do giá rẻ, mẫu mã phong phú nên được nhiều người chọn. Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí, nhiều gia đình còn tìm mua những thiết bị đã qua sử dụng. Hầu hết những sản phẩm này không được kiểm định về chất lượng, không có chế độ bảo hành, thậm chí là hàng giả, nhái nên không đảm bảo an toàn đối với người tiêu dùng. Để tránh tiền mất, tật mang, khi mua thiết bị sưởi ấm, người tiêu dùng nên đến các địa chỉ có uy tín, yêu cầu chế độ bảo hành đầy đủ và nên ưu tiên chọn thiết bị có chức năng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường…