Thanh tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại Tây Hồ

ANTD.VN - Chiều 26/9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang chờ kết luận thanh tra để xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan tới các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng trả lời báo chí

Theo ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, trong 9 tháng qua, quận có 5 trường hợp xây dựng sai phép tại phường Xuân La và Phú Thượng, chiếm 1,1% tổng số công trình được cấp phép. Ngoài ra, còn 1 trường hợp xây dựng không phép tại phường Xuân La và 27 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm.

Về xử lý các trường hợp vi phạm, quận đã dỡ bỏ tại chỗ 75 lượt lều lán, nhà tạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm…; xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại khu 1,8ha phường Quảng An, khu vực cuối ngõ 264 Âu Cơ phường Nhật Tân.

Tính đến ngày 31/8/2017, quận đã kiểm tra 186 trường hợp với diện tích 41.495,45m2 (lập 176 biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, trật tự xây dựng); xử lý 03 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng phát sinh tại khu vực hồ Đầm Trị (1 trường hợp đã tháo dỡ hoàn toàn, 1 trường hợp UBND phường đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý dỡ bỏ; 1 trường hợp chủ đầu tư đang tiến hành dỡ bỏ).

Cam kết xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm Luật Đê điều tại bãi giữa sông Hồng phường Nhật Tân, khu vực hồ Đầm Trị phường Quảng An, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang chờ kết luận thanh tra để xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan tới các vi phạm trật tự xây dựng này.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng nhiều bao cao su nổi bất thường ở hồ Tây, ông Nguyễn Lê Hoàng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, quận đã yêu cầu lực lượng có chức năng dọn dẹp ngay, đồng thời giao lực lượng chức năng làm rõ tại sao lại có bao cao su ở Hồ Tây. “Tất cả cống nước ngầm đổ ra hồ Tây đã được bịt kín, không còn nước thải vào hồ. Do đó, chắc chắn có ai đó ném xuống. Chúng tôi đang làm rõ”, ông Hoàng nói.

Trước đó, ngày 22/9, sau cơn mưa lớn, người dân đi qua hồ Tây đoạn số 223-235, phố Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội thấy rất nhiều bao cao su nổi dạt vào kè hồ.