Thành phố thông minh sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân

ANTD.VN - Đô thị thông minh cần có sự hội tụ đủ của 3 yếu tố: Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng cho thành phố thông minh được giới thiệu tại ngày hội công nghệ 2017

Ngày 27-10, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty phân phối công nghệ Quang Dũng (QD.TEK) tổ chức ngày hội công nghệ 2017 với chủ đề "hạ tầng cho thành phố thông minh".

Ông Lê Nhân Tâm - đại diện VNPT cho biết, để xây dựng đô thị thông minh, nhất định cần có 3 yếu tố là: Chính phủ, người dân và doanh nghiệp. Nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố này, không thể hình thành đô thị thông minh. 

"Thành phố thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông nhằm nâng cao chất lượng điều hành của Chính phủ, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và phát triển bền vững"- ông Lê Nhân Tâm cho hay.

Theo đại diện của VNPT, tập đoàn này đang là đối tác của nhiều tỉnh, thành phố trong việc xây dựng thành phố thông minh. 

Ông Tôn Tích Phương- Tổng giám đốc QD.TEK miền Bắc cho biết, ngày hội công nghệ sẽ giới thiệu hạ tầng truyền dẫn qua mạng cáp, vô tuyến, hệ thống an ninh vật lý, hạ tầng điện... Đây là nền tảng hạ tầng cho các ứng dụng của thành phố thông minh.