Tết Nguyên đán 2019: Tiền mặt cung ứng tăng 25%, không in tiền mệnh giá nhỏ mới

ANTD.VN - Trong Tết Nguyên đán 2019, tổng lượng tiền cung ứng ra thị trường dự kiến tăng 25%, tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in và không đưa lượng tiền mệnh giá nhỏ in mới ra thị trường trong dịp này.

Đây là thông tin được đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết trong buổi họp báo của Ngân hàng Nhà nước sáng nay, 7/1.

Theo đó, thông tin về hoạt động điều hòa dự trữ tiền mặt năm 2018, ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ cho biết, trong năm 2018 điều hòa dự trữ tiền mặt đã tăng 25%. Trong đó, lượng tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng ra thị trường tăng 12% so với năm 2017.

Trong kế hoạch điều hòa tiền mặt dịp Tết nguyên đán này, dự kiến lượng tiền mặt sẽ tăng khoảng 25%, bao gồm cả tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ trương không in tiền lẻ trong dịp Tết 2019 (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, từ tháng 12 trở đi đến hết tháng Giêng, Ngân hàng Nhà nước sẽ không phát hành và đưa vào lưu thông tiền mệnh giá nhỏ (dưới 10.000 đồng). Trước đó, từ từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiềm dưới 10.000 đồng, gồm cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in.

“Tỷ lệ tiền mệnh giá nhỏ năm 2018 tăng 12% là đã đảm bảo nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong năm 2018 cũng như tháng Giêng 2019”, ông Phạm Bảo Lâm cho hay.

Theo ông Phạm Bảo Lâm, việc không in và không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2019 dự kiến tiết kiệm được 390 tỷ đồng. Lũy kế 5 năm từ 2013 tới nay, số tiền tiết kiệm được nhờ không in tiền mới mệnh giá nhỏ dịp Tết là khoảng 2.590 tỷ đồng.