Suýt chết vì... làm đẹp

(ANTĐ) - Sau khi sinh, mặc dù rất chăm chỉ tập luyện nhưng thấy trọng lượng cơ thể vẫn không giảm, chị Vũ Thị Thanh Trà (ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính) đã tìm mua và sử dụng một số loại thuốc với quảng cáo “giảm cân siêu tốc”. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thuốc, chị Trà đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt…

Suýt chết vì... làm đẹp

(ANTĐ) - Sau khi sinh, mặc dù rất chăm chỉ tập luyện nhưng thấy trọng lượng cơ thể vẫn không giảm, chị Vũ Thị Thanh Trà (ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính) đã tìm mua và sử dụng một số loại thuốc với quảng cáo “giảm cân siêu tốc”. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thuốc, chị Trà đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt…

Chăm chỉ tập luyện là cách tốt nhất để có vóc dáng “chuẩn”
Chăm chỉ tập luyện là cách tốt nhất để có vóc dáng “chuẩn”

Từ thuốc chán ăn…

Theo chị Trà, sau khi uống thuốc vài ngày, chị bỗng thấy bụng đầy lên và không thèm ăn bất cứ thứ gì. Tuy vậy, cảm giác chóng mặt, mệt mỏi liên tục xuất hiện. Một tuần sau khi dùng thuốc, chị Trà đã bị ngất trong nhà tắm. Quá lo lắng, gia đình đưa chị Trà đến bệnh viện kiểm tra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe của chị đã được các bác sỹ xác nhận là do dùng bừa bãi những loại thuốc chán ăn, giảm cân.

Dạo một vòng qua phố Quán Sứ, Ngọc Khánh… chúng tôi thấy có khá nhiều loại thuốc chán ăn, giảm cân đang được bày bán công khai. Tại một hiệu thuốc trên phố Ngọc Khánh, khi thấy tôi hỏi về loại thuốc giúp giảm cân nhanh, nhân viên bán thuốc hồ hởi giới thiệu: “Hiện cửa hàng đang có khoảng vài chục loại thuốc giúp chán ăn, giảm cân nhanh chóng như:  Perfex, Hydrotrim, Slimone, Orlistat, Sibutramin... với giá bán từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Chỉ cần dùng thuốc khoảng 1 tuần là sẽ có tác dụng rõ rệt. Đặc biệt, người dùng thuốc không cần nhịn ăn, không cần phải tập luyện nhiều mà vẫn giảm cân như thường?! Nếu dùng kèm với trà giảm cân thì sẽ có tác dụng nhanh hơn nữa”.

Điều đáng nói là mặc dù thuốc giảm cân có 3 nhóm chính: thuốc làm đầy ống tiêu hóa gây cảm giác no, loại thuốc làm chuyển hóa các chất béo trong cơ thể và loại thuốc làm chán ăn, song hầu hết khi được hỏi về vấn đề này, những người bán hàng tỏ ra rất mù mờ. Họ thường tư vấn cho khách mua những loại thuốc đắt tiền mà không biết chính xác công dụng của từng loại thuốc như thế nào. Một số loại thuốc chán ăn còn được bán ở các spa với quảng cáo là “hàng xách tay” với giá  cao hơn rất nhiều lần.

…đến thuốc làm đẹp da, nở ngực

Nắm được nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ, hiện trên thị trường cũng có khá nhiều loại thuốc được quảng cáo có tác dụng đẹp da, nở ngực, mượt tóc… Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Kim Thanh ở Yên Hòa, Cầu Giấy chia sẻ: “Do da bị tàn nhang và mụn nhiều, sử dụng kem dưỡng da không có hiệu quả nên tôi đã tìm mua thuốc chống mụn tại các hiệu thuốc. Ưu điểm của loại thuốc uống này là sử dụng đơn giản, không mất nhiều thời gian và hiệu quả nhanh. Tuy vậy, niềm vui của tôi chỉ kéo dài được ít ngày,  bởi sau 1 tuần, trên mặt tôi mụn nổi ngày càng nhiều hơn và rất ngứa. Đi khám, tôi được các bác sỹ cho biết nguyên nhân là do tôi sử dụng thuốc chống mụn” …

Được biết, hiện có khá nhiều loại thuốc được quảng cáo là giúp đẹp da như: Blooming, L-Cystine, Aloes,  Keromax… nhưng cũng có những thuốc không liên quan gì đến da vẫn được quảng cáo là thuốc làm đẹp da. Bên cạnh đó, các loại thuốc nở ngực cũng được bày bán tràn lan ở các thẩm mỹ viện, spa với giá khá đắt, được giới thiệu là “hàng xách tay”, không có tem nhập khẩu, thành phần và công dụng ghi rất chung chung…

Đề phòng tác dụng ngược

Theo TS Trần Nhân Thắng - Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai, nguy hiểm nhất là loại thuốc gây chán ăn vì thuốc thường chứa Amphetamin, benzedrine, phenamin... Khi hấp thụ vào cơ thể, các chất này tác động lên hệ thần kinh trung ương gây khó ngủ, làm mất cảm giác đói ăn, ăn mất ngon và không muốn ăn. Sử dụng thuốc lâu dài sẽ hình thành phản xạ chán ăn, khiến người uống trở nên gầy ốm. Nếu lạm dụng, người dùng có thể trở nên nghiện thuốc. Các loại thuốc có tác dụng làm giảm cân nhanh thường không làm mất đi khối mỡ (khối cần giảm) mà làm mất đi khối nước. Điều này rất nguy hiểm, bởi nếu mất nước kéo dài sẽ gây mất điện giải, tụt huyết áp, thậm chí là suy thận, gây tử vong.

Còn về các loại thuốc đẹp da, tăng ngực, theo các bác sỹ, muốn có làn da đẹp, tốt nhất là nên có một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và vận động hợp lý. Trường hợp có mụn nhiều thì nên đi khám bác sĩ để được xác định tình trạng viêm nhiễm. Ngực to hay nhỏ là do cấu tạo tuyến mỡ  và nội tiết tố. Bộ ngực phát triển là do hoạt động phối hợp, cân bằng của nội tiết tố nữ estrogen và progesterone. Để thay đổi vòng ngực phải dựa trên những yếu tố thể tạng, nội tiết tố, dinh dưỡng, thể dục thể hình mà tập luyện. Các phương pháp được quảng cáo là làm nở ngực mà không có cơ sở khoa học, không phải do bác sĩ chuyên khoa chỉ định thì không đảm bảo an toàn…

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của bất cứ ai, song nếu  sử dụng các loại thuốc để làm đẹp mà không biết rõ thành phần, cách sử dụng cũng như không có chỉ định của bác sỹ thì việc làm đẹp không chỉ phản tác dụng mà nó còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình trạng “loạn” thuốc làm đẹp như hiện nay, để có sức khỏe tốt và thân hình gọn gàng, đề nghị chị em cần tỉnh táo, nên có chế độ tập luyện đều đặn kết hợp với ăn uống, sinh hoạt hợp lý, hơn là cả tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn nhưng thiếu căn cứ…

Huệ Linh