Sức mua hàng hóa Tết tăng mạnh

(ANTĐ) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Mậu Tý, công việc chuẩn bị cho một cái Tết của người dân cũng đang rục rịch. Trên khắp các tuyến phố của Hà Nội không khí mua sắm trở nên đông vui nhộn nhịp hẳn lên.

Sức mua hàng hóa Tết tăng mạnh

(ANTĐ) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Mậu Tý, công việc chuẩn bị cho một cái Tết của người dân cũng đang rục rịch. Trên khắp các tuyến phố của Hà Nội không khí mua sắm trở nên đông vui nhộn nhịp hẳn lên.

Cửa hàng quần áo thu hút người mua

Chen nhau mua sắm quần áo trên phố hàng Đào
Chen nhau mua sắm quần áo trên phố hàng Đào

Tại các cửa hàng kinh doanh mặt hàng quần áo trên phố hàng Ngang, hàng Đào chen nhau mua sắm mặc dù hôm nay là ngày thường. Số lượng hàng được nhập về liên tục. Chủ cửa hàng quần áo số 86 Hàng Đào cho biết: Năm nay, mọi người đi mua sắm đông hơn mọi năm. Tính từ Tết dương lịch trở đi cửa hàng chị bán được gấp 3 đến 4 lần so với năm ngoái. Tuy giá cả có tăng lên nhưng người mua cũng ít phàn nàn và chỉ họ chỉ quan tâm về kiểu dáng và chất liệu.

Có lẽ cũng bởi thời gian này thời tiết thay đổi rét hơn rất nhiều. Đây là đợt rét đậm đầu tiên của trong năm nên nhu cầu mua sắm quần áo rét cũng tăng lên đáng kể.

Cuối năm cũng là thời điểm để các cửa hàng tăng thu nhập. Từ sáng đến tối hàng loạt các cửa hàng vẫn đông khách mua. Chị bán hàng quần áo tại siêu thị Hafasco nói: Bây giờ chị mới được ăn trưa (lúcđó đã gần 4 giờ chiều) còn tối thì phải 10 giờ mới được nghỉ ngơi. Vất vả lắm nhưng phải cố thôi. Cả năm phấn đấu chỉ có trông chờ vào dịp Tết này thôi.

Giá cả mặt hàng quần áo cũng có tăng hơn so với trong năm nhưng người mua vẫn tấp nập và không phàn nàn gì.

Đồ điện tử khuyến mại lớn

Dạo qua các cửa hàng điện tử người xem cũng đông đúc chen lấn nhau. Cuối năm mặt hàng điện tử thường đưa ra các chiêu hút khách hàng bằng cách khuyến mãi giảm giá. Các mặt hàng được khách hàng ưa chuộng nhất vẫn các đồ như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng... Nhà sản xuất đã nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của người mua hàng nhân dịp cuối năm nên đã đưa ra những chiêu thức khuyến mại hợp lý.

Siêu thị điện tử Nguyễn Kim Sài Gòn trên đường Tràng Thi là một trong những trung tâm mua sắm đồ điện tử lớn nhất Hà Nội. Đúng vào thời gian khai trương cũng là thời điểm cuối năm nên ngày nào cũng đông nghịt khách mua sắm. Bãi để xe lúc nào cũng trong tình trạng kín chỗ không có chỗ để.

Còn các cửa hàng điện tử khác cũng đắt khách không kém. Anh Mạnh Hùng chủ đại lý điện máy trên phố Cầu Giấy tâm sự: Năm nào cũng vậy cứ đến dịp cuối năm là cửa hàng thanh lý hết những đồ cũ để sang năm mới nhập hàng mới về nên số lượng người mua tăng lên đáng kể. Vì tất cả những mặt hàng cuối năm chúng tôi đều giảm giá hoặc bán kèm khuyến mại. Người mua hàng cũng thấy thoải mái vì hàng vừa chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà giá cả lại phải chăng.

Những món đồ hightec luôn có sức hút đối với các bạn trẻ. Năm mới cũng là lúc các cô cậu thi nhau thay “dế” mới. Những chú dế hiện đại với nhiều chức năng là tâm điểm của giới trẻ.

Bạn Ngọc Minh sinh viên trường ĐH Thương Mại nói: Mình đã ngắm được 1 "chú dế" khá ngộ nghĩnh để mua nhưng chưa đủ tiền. Chắc chắn trước tết sẽ phải mua bằng được.

Thực thẩm tăng mạnh

Mua hàng tại siêu thị
Mua hàng tại siêu thị

Giáp tết hàng hóa đều có xu hướng tăng đáng kể. Các hệ thống siêu thị đều đã bắt đầu nhập hàng với số lượng lớn tăng hơn 20 đến 30 % so với các dịp khác. Và kèm theo đó là nỗi lo lắng vì đơn báo giá cho mỗi mặt hàng đều tăng theo từng đợt nhập hàng.

Các cửa hàng đại lý bánh kẹo ở chợ Nghĩa Tân - Cầu Giấy đều đã lên giá các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết. Chị Nhung một chủ kinh doanh tâm sự: Mỗi lần nhập hàng về là lại giật mình vì giá cả ví dụ như nước giải khát đã tăng lên 10% và bánh kẹo tăng 15 đến 20 % so vơi tháng trước nhập hàng. Tăng giá chung nhưng nỗi khổ là mình khó giải thích với khách hàng trước tốc tộ tăng giá đến chóng mặt như hiện nay.

Tại các siêu thị như Big C, Metro vào thời điểm này lúc nào cũng đông nghịt khách. Chị Hoa vào siêu thị sắm đồ Tết từ sáng nhưng mãi trưa mới thanh toán được do số người vào mua sắm quá đông.

Thị trường hàng Tết đang vào dịp cao điểm, mặc dù giá cả có phần tăng nhưng sức mua không hề giảm. Tuy nhiên cần hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn hàng hóa vì đây là thời điểm hàng hóa được nhạp về ồ ạt. Người dân nên mua hàng ở những nơi có uy tín và không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bích Liên