Sôi động thị trường quà tặng và giải trí ngày 8-3

ANTĐ - Càng gần đến ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, thị trường hoa, quà tặng và các chương trình nghệ thuật, giải trí phục vụ cho một nửa thế giới càng trở nên nhộn nhịp và hết sức phong phú.

Sôi động thị trường quà tặng và giải trí ngày 8-3 ảnh 1Hoa tươi là món quà được nhiều ngươi lựa chọn trong dịp 8-3

Quà tặng xa xỉ lên ngôi

Điểm nổi bật nhất của thị trường quà tặng 8-3 năm nay là quà tặng xa xỉ mạ vàng. Nếu như những năm trước, hoa hồng mạ vàng, tranh mạ vàng mới bắt đầu “thăm dò” người mua thì năm nay, đây là quà tặng phổ biến. Giá hoa hồng mạ vàng bình dân dao động từ 70.000-200.000 đồng/bông.

Chị Hải Yến, kinh doanh quà tặng 8-3 cho biết: “Hoa hồng là quà tặng không thể thiếu dịp 8-3. Một bông hồng mạ vàng thông thường lên tới 200.000 đồng là mức giá được nhiều người mua lựa chọn. Nếu có điều kiện kinh tế, có thể đặt cả bó hoặc đặt hoa hồng vàng nguyên khối”.

Nhân dịp này, nhà sản xuất Karalux cũng đưa ra bộ sưu tập quà tặng 8-3 bằng vàng gồm: hoa hồng vàng 24K, tượng trưng cho tình yêu; đôi đũa vàng biểu tượng của hạnh phúc hay tranh thiếu nữ mạ vàng… Bên cạnh đó, hoa hồng vĩnh cửu (còn gọi là hoa hồng bất tử) màu xanh coban hoặc đỏ sẫm giữ tươi đến 5 năm cũng được nhiều người lựa chọn. Giá bán trung bình 500.000 đồng/bông hoặc 1,9 triệu đồng/hộp 5 bông.

Trong số quà tặng xa xỉ được nhiều khách hàng lựa chọn thì các công ty, tổ chức thường chọn hoa tươi thông dụng. Cách đây 3-4 ngày, thị trường hoa tươi bình dân đã khởi động dịp 8-3. Năm nay, giá hoa tươi không tăng so với năm ngoái, phổ biến từ 300.000-500.000 đồng/lẵng (bó). Chị Nguyễn Thị Nga (nhân viên cửa hàng hoa trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết: “Từ cuối tuần qua, khách mua hoa lẵng khá đông. Chỉ trong một buổi sáng, tôi cũng bán được hơn chục lẵng”. 

Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, nhiều Hãng thời trang cũng giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng nữ. Chẳng hạn, Format giảm giá từ 30-70% tùy từng sản phẩm; HOT, Mommy cũng giảm giá sâu cho chị em phụ nữ cả trang phục mùa đông và một số sản phẩm xuân hè. Các hãng túi xách, nước hoa, giày dép cũng nhân dịp này giảm giá để kích cầu mua sắm. 

Tại các siêu thị, mặt hàng mỹ phẩm, quần áo thời trang đang chạy chương trình khuyến mãi. BigC tổ chức “Tôn vinh vẻ đẹp Việt”, tập trung ưu đãi các mặt hàng hóa mỹ phẩm: dầu gội, sữa tắm, phụ kiện, đồ trang điểm và một số loại quần áo thời trang. Tuy nhiên, không nhiều khách mua  vì quà tặng này đã xuất hiện từ nhiều năm, ít có cải tiến về mẫu mã hay đột phá về chất lượng.

Nhiều chương trình giải trí hấp dẫn

“My Girl” (Người phụ nữ của tôi) là tên gọi chương trình diễn ra tại Công viên nước hồ Tây từ ngày 7 đến 13-3 tới nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Đây là chương trình có nhiều món quà ý nghĩa dành tặng phái đẹp khi đến tham gia vào các hoạt động tại địa điểm này.

Theo đó, giá vé trọn gói dành cho các khách hàng là nữ khi đến vui chơi tại đây trong dịp này sẽ giảm 50%. Riêng đối với các khách hàng nữ cao dưới 0,8m sẽ được miễn phí. Đặc biệt vào ngày 8-3, tất cả các khách hàng nữ khi mua vé trọn gói tại Công viên Mặt trời mới đều sẽ nhận được món quà là một bông hồng, một thanh sôcôla và tham gia bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng là vé mời tham dự chương trình “Ngày hội mở cửa Công viên Nước 2016”.

Chọn đúng ngày 8-3 để thực hiện chương trình riêng tại Hà Nội, Lệ Quyên thổ lộ cô muốn tri ân khán giả Hà Nội nhân ngày dành cho phái đẹp. Nữ ca sĩ cho biết, dù đã nhiều năm sống và lập nghiệp tại phương Nam nhưng trong cô chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ Hà Nội. Trong đêm diễn sắp tới, Lệ Quyên chia sẻ cô sẽ thể hiện nhiều thể loại âm nhạc, từ nhạc trẻ, nhạc bolero đến những ca khúc viết về mẹ.

Đồng hành cùng cô trong chương trình lần này là nữ ca sĩ Minh Tuyết trở về từ hải ngoại và dàn “sao” nam: Quang Dũng, Tuấn Hưng, Quang Lê, Lê Hiếu. Đặc biệt, do đêm diễn này “cháy” vé nên Ban tổ chức đã quyết định sẽ thực hiện thêm một đêm nhạc nữa diễn ra ngay sau đó, vào tối 9-3. Cả hai đêm diễn đều được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. 

Những người yêu thích giọng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều sẽ có dịp được hội ngộ cùng chàng ca sĩ hào hoa này trong đêm liveshow có tên gọi Cơn mơ băng giá diễn ra  ngày 7 và 8-3 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô. Chương trình sẽ có sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tấn Minh và Uyên Linh.

“Phát điên vì tiền” là tên gọi chùm hài kịch đặc sắc sẽ được các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn xuyên suốt dịp 8-3 này. Chùm hài kịch gồm 5 tiểu phẩm: “Bệnh sao”, “Nắng chiều”, “Mẹ thuê”, “Cướp trên giàn mướp”. “Phát điên vì tiền” do vợ chồng NSƯT Chí Trung - NSƯT Ngọc Huyền cùng đạo diễn và diễn xuất xoay quanh những góc nhìn bi hài về đồng tiền trong xã hội hiện đại.

Mượn những tình tiết hài hước thường thấy trong cuộc sống, các tiểu phẩm góp tiếng nói châm biếm và đả kích những con người luôn coi đồng tiền là trên hết, qua đó đưa ra những thông điệp ý nghĩa về tình người và cách tiêu tiền. Chùm tiểu phẩm có sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt quen thuộc như: Đức Khuê, Vân Dung, Nguyệt Hằng… diễn ra vào tối 7 và 8-3 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).