Robot phát hiện động đất

(ANTĐ) - Các nhà khoa học NASA, Mỹ đang thử nghiệm một đội quân 15 robot nhện được lắp đặt các thiết bị cảm biến có khả năng phát hiện động đất, tại ngọn núi lửa Mount St Helens thuộc bang Washington, Mỹ.

Robot phát hiện động đất

(ANTĐ) - Các nhà khoa học NASA, Mỹ đang thử nghiệm một đội quân 15 robot nhện được lắp đặt các thiết bị cảm biến có khả năng phát hiện động đất, tại ngọn núi lửa Mount St Helens thuộc bang Washington, Mỹ.

Theo đó, mỗi robot đều có một thiết bị đo địa chấn để phát hiện động đất, một cảm biến hồng ngoại để phát hiện hơi nóng từ các ngọn núi lửa, một thiết bị cảm biến để phát hiện các đám mây tro bốc lên từ ngọn núi lửa và một hệ thống định vị toàn cầu để xác định chính xác vị trí xảy ra động đất. “Những robot này có thể tự động liên lạc với nhau và với vệ tinh tạo thành một hệ thống, giống như việc kết nối Internet vậy. Do đó, nó có thể tìm ra cách tốt nhất để truyền dữ liệu” - nhà khoa học Steve Chien thuộc NASA cho biết.

Hoàng Cường

(Theo Newscientist)