Rau xanh rớt giá

(ANTĐ) - Trên đà tăng giá của nhóm hàng tiêu dùng, đặc biệt các mặt hàng thực phẩm, thì giá rau xanh những ngày qua liên tục rớt giá. Trong khi, giá rau xanh tại các chợ dân sinh thì hầu như không giảm.

Rau xanh rớt giá

(ANTĐ) - Trên đà tăng giá của nhóm hàng tiêu dùng, đặc biệt các mặt hàng thực phẩm, thì giá rau xanh những ngày qua liên tục rớt giá. Trong khi, giá rau xanh tại các chợ dân sinh thì hầu như không giảm.

Nông dân khóc ròng vì giá rau xanh quá rẻ

Nông dân khóc ròng vì giá rau xanh quá rẻ

Thời điểm này, các vùng trồng rau trọng điểm như Mê Linh, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh… đều bước vào chính vụ thu hoạch rau. Những cánh đồng rau xanh mơn mởn gặp thời tiết thuận lợi đã cho thu hoạch rầm rộ. Cũng vì vậy, mà nhiều ngày gần đây, giá thu mua rau tại ruộng đã rớt thê thảm.

Anh Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm HTX Phương Bản, xã Song Phương, huyện Đan Phượng cho biết, vụ Đông năm nay, HTX gieo trồng khoảng 60ha, chủ yếu trồng cải bắp, ngoài ra còn một số rau khác như su hào, cải xanh, cải ngọt, súp lơ. Anh Hải nhận định, do thời tiết thuận lợi nên rau xanh phát triển tốt. Song, cũng vì vậy mà giá rau bán rẻ như cho. “Một số đơn vị đã ký hợp đồng tiêu thụ rau với HTX, nhưng khoảng 1 tuần gần đây, do giá rau rẻ, lượng cung lại dồi dào nên họ đã “bùng” hợp đồng, không thấy về thu mua”, anh Hải nói. Bởi vậy, nhiều ngày qua, các xã viên phải mang rau đi khắp các chợ để bán.

Anh Hải cho biết, giá cải bắp hiện được các xã viên ở HTX bán khoảng 2.000 đồng/kg, cải chíp từ 2.000-2.500 đồng/kg, đậu trạch 2.000-3.000 đồng/kg. Anh Hải than thở: “Bán cả xe rau không đủ tiền thuê nhân công thu hoạch hàng ngày. Đó còn chưa kể đến tiền giống, tiền phân bón đầu tư từ 700.000-750.000 đồng/sào. Một sào cải bắp phải mất từ 70-75 ngày mới cho thu hoạch, như vậy, hơn 2 tháng chăm bón kể như không công”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm HTX DV Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh than thở, khoảng 1 tuần nay, rau xanh mất giá thê thảm, nhất là các loại rau ăn lá như rau cải. Giá rau hiện được nông dân bán tại ruộng chỉ từ 1.000-2.000 đồng/kg rau cải, 1.500-2.000 đồng/ củ su hào. Theo anh Hùng, do hầu hết các xã trên địa bàn huyện Mê Linh đều tập trung trồng rau, nên vào vụ thu hoạch chính, cung vượt cầu khiến các cánh đồng rau đang bị ế. “Tiêu thụ trên địa bàn huyện thì khó, bởi nhà nào cũng trồng rau. Mang đi các chợ đầu mối xa hơn như Vân Nội, Dịch Vọng... giá cũng thấp, bởi lượng rau về chợ những ngày qua rất lớn”, anh Hùng cho biết.

Tại chợ Vân Nội, chị Nguyễn Thị Thoan, một người bán rau cho biết, nhiều ngày qua, xe chở rau xanh từ Vĩnh Phúc, rồi Mê Linh đổ ùn ùn đổ về chợ. Các loại cải bắp, su hào, rau muống, ngọn su su chất thành những đống lớn. Rau xanh của người dân ở Vân Nội cũng bị lép vế. Một số loại rau xanh ở chợ đầu mối Vân Nội vào ngày 1-12 được bán như cải ngọt, cải mơ từ 2.000-4.000 đồng/kg, ngọn su su từ 3.000-5.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP, đặc biệt là khu vực nội thành, giá rau chỉ giảm nhẹ, hoặc đứng yên so với trước đó. Tại chợ Nghĩa Tân, giá rau cải ngọt, cải chíp vẫn được bán với giá từ 7.000-10.000 đồng/kg, su hào từ 4.000-5.000 đồng/củ, cải ngồng từ 10.000-15.000 đồng/kg, su su từ 15.000-20.000 đồng/kg... Khi đề cập mức giá bán lẻ rau xanh tại các chợ dân sinh, nông dân khắp các vùng trồng rau đều tỏ ra ngỡ ngàng, bởi những mức giá này thường cao hơn từ 3-7 lần so với giá nông dân bán ra.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, hiện đang là thời điểm chính của vụ rau Đông, nên số lượng và các chủng loại rau cung cấp ra thị trường rất phong phú. Đặc biệt, từ đầu vụ đến nay, tuy có ít mưa song khí hậu, nhiệt độ lại rất thuận lợi cho rau phát triển. Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết chưa có biến động thất thường (rét đậm kéo dài, sương muối) nên lượng rau xanh sẽ vẫn dồi dào, nhưng có thể giảm nhẹ.

Hải Dương