Quyền của cơ quan thuế quá lớn nhưng quyền của người nộp thuế ít

ANTD.VN - Chúng ta tư duy có lợi cho cơ quan quản lý mà chưa hướng tới bảo vệ quyền lợi người nộp thuế. Quyền của cơ quan thuế rất lớn như phong tỏa tài khoản, đình hóa đơn… nhưng quyền của doanh nghiệp, người dân thì ít.

Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác ngành tài chính năm 2017 được tổ chức sáng nay 8-1.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả kinh tế liên quan đến ngành tài chính như: GDP tăng trưởng,  6,81%, đạt khoảng 5,1 triệu tỷ đồng, nợ công giảm còn 61,3% GDP; Cả nước có thêm 155.000 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp lên 640.000; Xuất nhập khẩu đạt 425 tỷ USD...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành tài chính phải chủ động khắc phục những khiếm khuyết của tình hình kinh tế Việt Nam; đồng thời nghiên cứu chính sách kinh tế của các nước láng giềng để phát triển. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh chính sách tài chính phải ổn định để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

“Ta hay nói điều thẳng thắn, chính sách tài chính, nhất là thuế thay đổi nhanh, nhiều, gây nhiều hệ lụy. Nhiều doanh nghiệp bị bắt lỗi khi thanh tra. Doanh nghiệp có lỗi nhiều lỗi ít, có doanh nghiệp cố tình vi phạm nhưng có doanh nghiệp bị oan sai vì thay đổi chính sách quá nhanh. Đó là lỗi từ cơ quan quản lý Nhà nước” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần xây dựng chính sách thuế ổn định, lâu dài

Vì vậy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần phải làm chính sách như thế nào để có thể dài hơi hơn, phải ổn định 5-10 năm. “Những thay đổi nhanh chứng tỏ việc xây dựng chính sách của ta chưa theo kịp sự phát triển của đời sống kinh tế, chưa đánh giá tác động, thiếu sâu sắc, thiếu lắng nghe, cần khắc phục”.

Thủ tướng cũng cho rằng việc xây dựng chính sách pháp luật về thuế hiện nay tư duy theo quan điểm có lợi cho cơ quan quản lý mà chưa hướng tới bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

“Ta bảo vệ quyền lợi người nộp thuế còn nhiều vấn đề, quyền cơ quan quản lý lớn như phong tỏa tài khoản, đình hóa đơn… nhưng quyền người nộp thuế, chủ yếu là doanh nghiệp, người dân thì ít. Chính sách thuế của ta luôn được giải thích theo hướng có lợi cho cơ quan quản lý; doanh nghiệp, người dân kêu cũng vẫn bị áp đặt.” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thực trạng.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị chính sách thuế sửa đổi phải quy định rõ vấn đề bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho rằng việc thu ngân sách hiện nay vẫn coi trọng tăng thuế hơn mở rộng cơ sở thuế. Theo Thủ tướng, cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh, xã hội có nhiều lĩnh vực mới như liên kết toàn cầu, thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến, uber, grab… “Đây là những mỏ vàng mở rộng cơ sở thuế nhưng ta chậm nghiên cứu, lúng túng hoạch định để quản lý”.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng cho rằng cơ chế quản lý hóa đơn VAT còn bất cập, lực lượng công an khởi tố liên tục nhiều vụ mua bán hóa đơn bất hợp pháp gây thiệt hại hàng nghìn tỷ, ngành thuế còn thiếu cơ sở kiểm soát, làm méo mó môi trường kinh doanh. Do đó, Thủ tướng đề nghị ngành thuế sớm đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng, đảm bảo lành mạnh môi trường kinh doanh quốc gia.

Thanh kiểm tra thuế, hải quan còn tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp. “Doanh nghiệp nói quá nhiều thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thậm chí Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, chưa kể Kiểm toán Nhà nước. Thanh tra nhiều nội dung nhưng xử lý khác nhau, doanh nghiệp hoăc chịu đựng hoặc kêu lên tận văn phòng Chính phủ. Thủ tướng có chỉ đạo nhưng chưa thấm vào đâu” – Thủ tướng nói.