Quảng Ninh: Hội chợ thương mại phải đóng cửa sớm

ANTD.VN - Do để xảy ra quá nhiều sự cố, nhất là việc phát hiện hàng hóa nghi là giả nên Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ Quảng Ninh năm 2016 (tổ chức tại Quảng trường 30-10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định đóng cửa sớm 2 ngày, tức là vào ngày 16 thay vì ngày 18-10 như kế hoạch.

Một ngày sau khi khai mạc, tối 13-10, tại Hội chợ đã xảy ra sự cố ca sĩ Linh Miu “lộ hàng” khi đang biểu diễn trên sân khấu. Chiều cùng ngày, nhiều người dân đến hội chợ chứng kiến cảnh bảo vệ Hội chợ xô xát với một người không chịu đỗ xe vào bãi đỗ xe và phải nộp phí.

Đến chiều 14-10, Đội Quản lý thị trường TP Hạ Long đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại Hội chợ có 3 hộ kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh hàng giả nhãn hiệu. Lực lượng chức năng đã tạm giữ và vận chuyển toàn bộ số hàng hóa trên để bàn giao cho cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, Hội chợ được Hội doanh nhân trẻ Quảng Ninh phối hợp cùng Công ty TNHH Hạ Long Event tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, Ban tổ chức không đủ năng lực quản lý nên mới để xảy ra tình trạng lộn xộn như trên.