Quần áo chống phóng xạ thế hệ mới

ANTĐ - Một công ty Nhật Bản vừa cho ra mắt ba mẫu quần áo bảo hộ thế hệ mới, có khả năng bảo đảm an toàn cao hơn cho các công nhân đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima.

Ba mẫu quần áo bảo hộ của công ty sản xuất sợi tổng hợp Toray đều không bám bụi. Mẫu thứ nhất có khả năng thông khí cao gấp 20 lần các sản phẩm hiện có trên thị trường. Mẫu quần áo bảo hộ thứ hai có khả năng tự phân hủy. Với mẫu thứ ba, người dùng có thể giặt sạch và mặc lại. “Chúng tôi mong muốn khi các sản phẩm này có mặt trên thị trường vào cuối năm 2013, hiệu quả công việc của các công nhân sẽ được tăng lên và lượng rác thải phóng xạ sẽ giảm đi” – ông Teruki Umeda, Giám đốc Công ty Toray nói.

Chính phủ Nhật Bản dự báo quá trình tẩy độc và dỡ bỏ hoàn toàn các lò phản ứng hạt nhân sẽ kéo dài từ 30 đến 40 năm. Hiện nay, mỗi ngày khoảng 3.000 công nhân phải mặc các bộ đồ bảo hộ trùm kín người, đeo găng tay cao su và đi ủng bảo hộ để ngăn bụi phóng xạ bám vào người khi làm việc tại nhà máy điện Fukushima. Bên cạnh đó, họ còn phải chiến đấu với sức nóng từ các lò phản ứng, đặc biệt vào mùa hè. Dự kiến, mỗi bộ quần áo này có giá khoảng 10 USD.