Phiên giao dịch đầu năm Canh Tý: Giá vàng tăng "dựng đứng"

ANTD.VN - Giá vàng trong nước mở cửa phiên sau Tết Nguyên đán với mức tăng lên đến hơn 700 nghìn đồng mỗi lượng, giao dịch quanh 44,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng SJC tại hệ thống SJC Hà Nội đang được niêm yết giá  mua vào – bán ra tại 44,00 – 44,42 triệu đồng/lượng, tại hệ thống SJC TP.HCM là 44,00 – 44,40 triệu đồng/lượng, cùng tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối năm trước. Cũng tại đơn vị này, giá vàng nhẫn 99.99 tăng tới 800 nghìn đồng mỗi lượng, lên 44,25 – 44,75 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại hệ thống DOJI Hà Nội, giá vàng SJC cũng tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, lên 44,15 – 44,55 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá đang được giao dịch tại Phú Quý.

Trong khi đó, vàng SJC giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu đang là 44,22 – 44,54 triệu đồng/lượng, tại PNJ là 43,90 – 44,60 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu năm mới

Giá vàng trong nước sau 1 tuần ngừng giao dịch đã mở cửa trở lại với mức tăng ấn tượng để bắt kịp đà tăng của vàng thế giới, hiện đang ở quanh 1.580 USD/ounce.

Kim loại quý gần đây đã phục hồi sau cuộc họp đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2020 nhắc lại lập trường ôn hòa của mình khi mà những lo ngại xung quanh virus corona xuất phát từ Trung Quốc khiến tâm lý ưa chuộng tài sản rủi ro giảm đáng kể. Theo đó, Fed không thay đổi chính sách tiền tệ hiện tại, đưa ra lãi suất trong phạm vi mục tiêu 1,5% – 1,75%.

Về mặt thương mại, cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Peter Navarro trong cuộc phỏng vấn của CNBC đã không hề thông cảm với tình hình Trung Quốc khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ giữ thuế đối với Trung Quốc ngay cả khi virus corona bắt đầu gây tổn hại cho sự tăng trưởng.

Giới thương nhân sẽ theo dõi lịch kinh tế chính như cuộc họp chính sách tiền tệ của BOE và số liệu sơ bộ GDP quý IV của Hoa Kỳ. Ngoài ra, các vấn đề thương mại/virus corona sẽ tiếp tục cung cấp hướng đi cho thị trường.