PetroVietnam lỗ vì... ngành điện

(ANTĐ) - Tại cuộc họp báo vừa qua, ông Phùng Đình Thực - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) không huy động hết công suất cung cấp khí của PetroVietnam để phát điện khiến đơn vị này bị lỗ.

Không huy động hết khí để sản xuất điện:

PetroVietnam lỗ vì... ngành điện

(ANTĐ) - Tại cuộc họp báo vừa qua, ông Phùng Đình Thực - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) không huy động hết công suất cung cấp khí của PetroVietnam để phát điện khiến đơn vị này bị lỗ.

Đối với nguồn khí cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Cà Mau, PetroVietnam có khả năng cung cấp từ 3-3,1 triệu m3/ngày, tương đương sản xuất được 720MW điện/ngày. Tuy nhiên trong tháng 5, EVN chỉ huy động 2,2 triệu m3 khí/ngày, phát điện trung bình ở mức 450MW/ngày.

Trong một ngày, EVN chỉ huy động tối đa khí để đạt công suất lớn nhất (720MW) trong 4 giờ cao điểm, từ 14h-20h. Tất cả các giờ còn lại, EVN chỉ huy động khí phát điện từ 300-450MW. Cụ thể, ngày 6-5, EVN chỉ huy động khí phát điện 10 triệu kWh, ngày 7-5 là 9 triệu kWh, ngày 8-5 là 9,3 triệu kWh. Trong khi đó, khả năng cung cấp khí của Tập đoàn có thể phát điện là 15 triệu kWh/ngày.

Bà Phan Thị Hòa - Trưởng Ban kiểm soát, ủy viên HĐQT PetroVietnam nhấn mạnh, để đảm bảo lượng khí tối đa cho phát điện, Tập đoàn đã phải trả trước phí bao tiêu khí cho đối tác nước ngoài cùng khai thác mỏ khí (Malaysia) trong khi, khách hàng lớn là ngành điện lại không huy động hết lượng khí đó, Petro

VietNam vừa bị động đầu vào, vừa bị động đầu ra. Còn theo ông Ngô Sơn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm A0, giờ là mùa lũ nên việc huy động nguồn điện cho hệ thống quốc gia phải ưu tiên nguồn điện giá rẻ là thủy điện trước.

Phạm Huyền