Những ngôi nhà sáng tạo

ANTĐ - Ngành kiến trúc, xây dựng ngày một phát triển và những loại hình kiến trúc mới luôn thách thức trí tưởng tượng của các kiến trúc sư trên toàn thế giới. Với những ý tưởng độc đáo, các kiến trúc sư liên tục cho chúng ta được   chiêm ngưỡng những ngôi nhà sáng tạo. 

“Odooproject House” có khả năng sản xuất năng lượng nhiều gấp 2 lần mức tiêu thụ

Nhà tự tạo năng lượng

Bằng cách sử dụng hoàn toàn những tấm pin năng lượng mặt trời, nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Kinh tế và Công nghệ Budapest (Hungary) mới đây đã ra mắt mẫu thiết kế một ngôi nhà có khả năng sản xuất năng lượng điện nhiều gấp 2 lần mức tiêu thụ. Dự án “Odooproject House” là một ngôi nhà có không gian mở, với khoảng sân không mái che ở giữa, nối khu vực phòng khách, phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung với khu vực bếp. Với kiểu thiết kế này, người sử dụng có thể tận hưởng không khí và ánh sáng tự nhiên gần như cả ngày. Bao quanh ngôi nhà là những bức tường màu tối, được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, tạo thành một khối khép kín, giúp ngôi nhà phù hợp với mọi điều kiện khí hậu nóng hay lạnh. Trong những tháng mùa hè, khi mặt trời lên cao, các tấm pin quang điện trên mái nhà sẽ tích trữ điện. Ngược lại, vào các tháng mùa đông, khi ánh sáng mặt trời yếu hơn, năng lượng điện sẽ được sản xuất bởi các tấm pin quang điện xung quanh ngôi nhà. 

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: “Nguồn năng lượng mà ngôi nhà thu được có thể đáp ứng nhu cầu của 2 ngôi nhà, hoặc cung cấp năng lượng cho một chiếc xe điện đi được khoảng 70km/ngày. Bên cạnh đó, hệ thống làm mát bằng nước được lắp đặt dưới trần nhà sẽ bảo đảm nhiệt độ bên trong ngôi nhà luôn mát mẻ trong những ngày hè”.

Nhà từ vật liệu tái chế

Trong thế giới ngày nay, “hành trình xanh” (going green) đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của xã hội hiện đại. Việc tái sử dụng các vật liệu tái chế đang nổi lên như một sự đổi mới mang tính hiệu quả cao và mang vẻ đẹp nghệ thuật ấn tượng của thiết kế bền vững. Gần đây, Công ty Thiết kế nhà ở bền vững Infinski (có trụ sở tại Tây Ban Nha và Chile) đã chế tạo những ngôi nhà với 80% thành phần vật liệu làm từ đồ tái chế và điều quan trọng là những vật liệu này không gây ô nhiễm  môi trường. Nhiều vật liệu trong số đó là những container vận chuyển cũ, ray tàu hỏa, biển số xe hay những mảnh chai lọ. Ngoài ra, để tránh sự đơn điệu trong thiết kế, mỗi căn nhà đều được cải tiến trong các chi tiết phù hợp theo yêu cầu của khách hàng khá bắt mắt và rất quan trọng là giá cả cũng hết sức cạnh tranh. 

Điểm thú vị từ thiết kế của Infinski là tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và ứng dụng thông gió của ngôi nhà. Hiệu suất nhiệt được cải thiện khi sử dụng hệ điều chỉnh năng lượng mặt trời. Các tấm cửa được mở vào mùa đông, cho phép bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp lên bề mặt kim loại của container, cung cấp nguồn nhiệt tự nhiên. Mùa hè những cửa này sẽ được đóng lại để chống nóng và với hệ thống năng lượng thay thế ngôi nhà tiết kiệm đến 70% năng lượng.

Một căn nhà do Infinski thiết kế được ghép từ 3 container cũ

“Nhà di động”

Chỉ mất 2 ngày để “xây nhà” và dọn vào ở như những mái ấm bình thường khác là “nhà di động” của kỹ sư người Thụy Điển Jonas Wagell. Ngôi nhà được đóng gói thành nhiều tấm phẳng bao gồm khung, tường đúc sẵn, mái và các cửa. Vật liệu được sử dụng là nhựa cách điện phủ thêm nhiều lớp gỗ (giống như khi làm xe lưu động và nhà nổi), điều này giúp ngôi nhà có đặc điểm vừa bền vừa nhẹ. Nhà dựng xong có diện tích 15m2 và thêm một mái hiên ngăn cách với nhà bằng cửa kính. Thiết kế thông minh này giúp người dùng có một không gian sống rộng rãi hơn. Hiện tại, những ngôi nhà đẹp đẽ này đã được dùng làm nơi nghỉ mát ở nhiều vùng Thụy Điển. Các nhà sản xuất dự kiến sẽ sớm đưa mẫu thiết kế ra thị trường với nhiều kích cỡ từ 15 đến 70m2. Ngôi nhà hứa hẹn sẽ là một lựa chọn sáng giá, vừa tiết kiệm chi phí vừa thân thiện với môi trường. Tất nhiên các yếu tố thời tiết, chịu lực... cũng đã được tính đến và khách hàng sẽ không phải lo nhà của mình bị “cuốn theo chiều gió”.

Trong khi đó, không cần đinh hay bê tông, bạn vẫn có thể có một căn nhà gỗ tuyệt đẹp. Hãng Facit Homes đã hợp tác với những kiến trúc sư Đan Mạch để làm nên căn nhà đặc biệt này chỉ trong 6 tuần. Sự kiện này đã làm kinh ngạc giới xây dựng và kiến trúc trên thế giới và được ví là “Xây nhà như chơi Lego”. Theo đó, các khối gỗ được sản xuất từ một chiếc máy tạo mẫu nhanh, được cắt một cách khéo léo sao cho ăn khớp với nhau như những miếng xếp hình. Mỗi khối gỗ rất nhẹ, chỉ cần 2 người bê mà không cần dùng đến cần cẩu. Hơn nữa, vì không dùng đến xi măng trong quá trình xây dựng nên căn nhà rộng 116m2 này cũng rất thuận tiện cho việc di chuyển. Các chuyên gia cho biết đây là công trình có thể ứng dụng cho nhiều trường hợp như tái thiết sau thảm họa thiên tai, phục vụ đồng bào vùng xa xôi bởi khi cần thiết, chỉ việc tháo rời các khối gỗ, sau đó lại ghép tại địa điểm mới.