Những địa điểm selfie đẹp "không góc chết" dành cho các cặp đôi tại đảo Jeju, Hàn Quốc

ANTD.VN - Jeju – Hàn Quốc vốn nổi danh là hòn đảo lãng mạn và có hàng tá địa điểm để những cặp đôi yêu nhau lưu giữ loạt hình thật ấn tượng để ghi dấu lại hành trình tuyệt vời.

Khám phá Jeju – Hàn Quốc cùng người thương và lưu giữ những bức ảnh độc đáo sẽ góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ khi cả hai còn trẻ và tràn đầy tình yêu. Từ những quán cà phê có kiến trúc độc đáo đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại đây đều có thể giúp bạn “kể” về chuyến đi qua những bức ảnh hút mắt.

The Romantic – không gian sống ảo đầy ấn tượng

Nổi tiếng với thiết kế độc đáo, The Romantic là một trong những địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua tại Jeju. Khi đến đây, ngoài thưởng thức những ly cà phê nóng hổi, bạn có thể lưu giữ những bức hình tuyệt vời khi quán cà phê có những không gian được thiết kế riêng dành để chụp ảnh.

The Romantic – không gian sống ảo đầy ấn tượng dành cho các cặp đôi

Điểm đặc biệt ở The Romantic là khi gọi đồ uống, thay vì nhận được chuông gọi thông thường,  bạn sẽ được tặng một bó hoa xinh xắn. Với không gian quán được thiết kế như một studio chụp ảnh, bó hoa này sẽ là “chứng nhân” cho câu chuyện tình yêu của các bạn qua những bức hình độc đáo đấy. Nên nhớ chụp ảnh tại cửa sổ nhìn ra con đường rừng phía sau quán cà phê, đó là một khung cảnh tuyệt vời.

Núi Hallasan và phong cảnh thiên nhiên nên thơ

Nhắc đến những điểm đến lãng mạn tại Jeju, không thể không nhắc tới ngọn núi Hallasan. Nằm trong vườn quốc gia Hallasan – là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, núi Hallasan là một ngọn núi lửa có độ cao 1.947m so với mực nước biển. Ngọn núi này còn được người dân xứ Hàn gọi với cái tên đầy ưu ái là Yeongjusan, có nghĩa là "ngọn núi cao đến nỗi có thể chạm cả thiên hà". Nằm ở vị trí trung tâm của đảo Jeju, Hallasan là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc và cũng là điểm trekking tuyệt vời dành cho những cặp đôi thích trải nghiệm.

Cách biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp của cuộc sống thành thị, Hallasan đem lại cho những cặp đôi yêu nhau những giây phút trekking và tận hưởng phong cảnh thiên nhiên nên thơ trong không gian yên tĩnh. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau chuyến đi, bạn được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục trên đỉnh núi và ghi lại dấu ấn chuyến đi bằng những tấm hình “cực chất” như thế này nhỉ?

Núi Hallasan là điểm đến không thể bỏ qua cho các cặp đôi tại Jeju

Đường ven biển Cối xay gió Sinchang lãng mạn

Nằm ở phía Bắc của đảo Jeju, đường ven biển Cối xay gió Sinchang là điểm đến lý tưởng đáng để các cặp đôi khám phá, trải nghiệm. Nơi đây sở hữu làn nước màu ngọc bích đẹp mắt cùng những chiếc cối xay gió màu trắng được đặt dọc bờ biển tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Trang trại gió ngoài khơi đầy ấn tượng dọc theo con đường ven biển đẹp như tranh vẽ tại Jeju

Con đường này cũng được cho là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Jeju, vì vậy hãy nhớ mang theo máy ảnh nhé để ghi lại những bức ảnh độc lạ nào. Khi mệt mỏi, bạn chỉ cần dạo bộ trên con đường mòn ven biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa để giúp lòng trở nên thư thái, thoải mái.

Đường ven biển Dakmeoreu dịu nhẹ trong nắng chiều

Một trong những địa điểm chụp ảnh “siêu chất” mà bạn không nên bỏ qua tại Jeju chính là Dakmeoru. Người dân địa phương đã xây một con đường mòn ven biển dài gần 2km dẫn ra một chòi gỗ có tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Chỉ trong nháy mắt, bạn có thể đưa mắt ngắm nhìn đại dương mênh mông, những con sóng bạc đầu  hay những vạt cỏ trên bờ đung đưa theo gió. Chụp những tấm hình cùng người thương trong bối cảnh tựa thiên đường tại đây sẽ lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ đấy.

Những tia nắng của một chiều hoàng hôn mùa thu khiến đường ven biển Dakmeoreu trở nên đẹp dịu dàng

Jeju chưa bao giờ hết địa điểm đẹp mắt cho bạn khám phá, đặc biệt nếu bạn là một tín đồ đam mê chụp ảnh. Nếu bạn muốn sưu tập những bức hình thiệt đẹp, hãy ghi lại ngay những địa điểm này tại Jeju và lên kế hoạch vi vu tới đây cùng người mình thương nào.

Đặc biệt, nhằm giúp du khách Việt thỏa mãn mong muốn được đặt chân tới Hàn Quốc và ghé thăm hòn đảo xinh đẹp Jeju, Bamboo Airways đã triển khai đường bay khứ hồi theo hình thức chuyến bay thuê chuyến đến đảo Jeju từ tháng 6/2019 và nhận được nhiều phản hồi tích cực của các hành khách trong và ngoài nước. Trong tháng 10/2019, Bamboo Airways tiếp tục khai thác 2 đường bay Hà Nội – Jeju và Đà Nẵng – Jeju. Bên cạnh đó, hãng cũng đã chính thức mở đường bay thường lệ kết nối Đà Nẵng và Seoul, Hàn Quốc.

Bamboo Airways hiện đang khai thác 28 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối các thành phố lớn, điểm đến du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và giữa Việt Nam với quốc tế. Dự kiến, đến cuối năm 2019, hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay lên 37-40 đường, trong đó có các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Á. 

Đội bay của Bamboo Airways dự kiến sẽ tăng lên 30 máy bay trong cuối năm 2019, bao gồm các dòng tàu bay hiện đại Airbus A321neo, A320neo và Boeing 787-9 Dreamliner.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

Website: bambooairways.com

Facebook: www.fb.com/BambooAirwaysFanpage/