Những cái "bắt tay" tạo đổi thay cho bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc

ANTD.VN - Trong xu thế hội nhập quốc tế, để có thể đạt được thành công, các nhà phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cần phải kết hợp với các thương hiệu uy tín và nổi tiếng thế giới. Nó không chỉ mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ của mình mà còn tạo dựng những giá trị sinh lời bền vững cho giới đầu tư và MIK Group là đơn vị đang tiên phong trong xu thế này.

Những gì đang diễn ra tại Phú Quốc với sự kết hợp giữa các nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong nước cùng những thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế nổi tiếng đang khiến cho Đảo Ngọc ngày càng trở thành tâm điểm trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

“Chiếc áo mới” của Phú Quốc

Từ một hòn đảo được thiên nhiên ưu ái cho nhiều bãi biển thơ mộng, nổi tiếng với những loài hải sản độc đáo, những rẫy hồ tiêu bạt ngàn… Phú Quốc đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ sự đầu tư, nâng cấp của hàng loạt cơ sở hạ tầng và các quần thể, tổ hợp nghỉ dưỡng - vui chơi mua sắm - thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Ngoài đường trục Bắc Nam, đường vòng quanh đảo, đường cáp ngầm đưa điện ra đảo… sự kiện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động vào cuối năm 2012 là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở mình của Phú Quốc.

Với thời gian rút ngắn chỉ từ 1-2 giờ đồng hồ để đến các trung tâm kinh tế - du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước như TP.HCM, Hà Nội, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur… lượng khách du lịch tìm đến đảo ngọc tăng đột biến hàng năm.

Tính đến năm 2018, lượng khách du lịch đến đảo đã tăng gấp 20 lần so với thời gian đầu khi sân bay Phú Quốc vừa hoạt động. Hiện, con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Những năm qua Phú Quốc được đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng

Từ một hòn đảo còn giữ nguyên nét hoang sơ, hiếm người đầu tư và "vắng bóng" các dự án bất động sản, chỉ trong vài năm trở lại đây, Phú Quốc đã trở thành tâm điểm thu hút hàng loạt chủ đầu tư mạnh tay rót vốn. Sự xuất hiện liên tục của các dự án bất động sản "khủng" đã khiến Phú Quốc lột xác hoàn toàn và trở nên đắt giá đúng nghĩa "tấc đất tấc vàng".

Ông Philippe Le Bourhis – Giám đốc điều hành tổ hợp khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, cho rằng, Phú Quốc là một trong những điểm đến có sự thay đổi sôi động và rõ nét nhất trong vài năm gần đây. 

Trước đây, Phú Quốc chỉ là điểm đến cho những ai mê du lịch bụi, thích mạo hiểm nhưng giờ đây hòn đảo này đã trở thành điểm đến thu hút du khách khắp thế giới. Một trong những sự thay đổi tích cực nhất là nguồn cung phong phú về khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các quán bar ven biển và những hoạt động lý thú. 

Và sự nhanh nhạy của MIK Group

Theo nhận định của CBRE Việt Nam, để thành công khi đầu tư "phân khúc triệu đô", nhà đầu tư cần lựa chọn những sản phẩm có sự đầu tư bài bản, khác biệt trong thiết kế kiến trúc. Đây là yếu tố tạo điểm nhấn giữa thị trường bất động sản và là tiền đề thu hút khách hàng, đảm bảo công suất lấp đầy.

Ngoài ra, yếu tố tên tuổi đơn vị quản lý và vận hành sản phẩm cũng là một mấu chốt. Thực tế cho thấy, những khu nghỉ dưỡng được quản lý và vận hành bởi thương hiệu chuyên nghiệp sẽ đảm bảo giữ chân du khách, "bảo lãnh" cho cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện các thương hiệu lớn tầm vóc quốc tế tại đảo ngọc cũng là một điều kiện đủ cho tương lai xán lạn của bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc.

MIK Group là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp này đã nhanh nhạy khi hợp tác với thương hiệu Mövenpick Hotels & Resorts vốn tạo lập uy tín từ những khu nghỉ dưỡng có thiết kế mang âm hưởng kiến trúc bản địa, đồng thời mang bản sắc Thụy Sỹ chuẩn mực vào phong cách quản lý - vận hành.

Sau thành công của Sol Beach House Phú Quốc tại bãi Trường, MIK Group tiếp tục phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc tại bãi Ông Lang

Trước đó, MIK Group đã thể hiện năng lực qua quá trình phát triển thành công khách sạn Sol Beach House Phú Quốc khi hợp tác cùng MHI – Meliá Hotels International.

Giới đầu tư nhìn nhận, việc MIK Group kết hợp với những thương hiệu lớn như Melia hay Mövenpick là một nhân tố đảm bảo sự lấp đầy của các dự án, sự thành công của giới đầu tư cũng như mang lại cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn, đáng nhớ.

Ông Patrick Basset, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Accor tại khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Maldives, cho rằng thị trường du lịch nội địa tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh nên việc kinh doanh khách sạn sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Trong đó, những thương hiệu khách sạn quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng nhu cầu du lịch tại điểm đến nhờ vào uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế. 

“Một trong những lợi ích lớn nhất của việc kết hợp với Accor chính là từ hệ thống phân phối toàn cầu cho cơ sở lưu trú và hệ thống thành viên toàn cầu lên tới 51 triệu người, mang tới cho khách sạn những cơ hội không thể có khi đặt lên bàn cân so sánh với những cơ sở lưu trú hoạt động động lập”, ông Basset nói.