Nhiều khu đô thị quảng cáo "đáng sống" nhưng thực tế… lại khác

ANTD.VN - Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung vào cuối phiên chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 16-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, đô thị nước ta phát triển theo chiều rộng nhiều hơn chiều sâu, cảnh quan kiến trúc đô thị thiếu bản sắc…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu vào cuối phiên chất vấn sáng nay, 16-8

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đô thị Việt Nam thời gian qua phát triển rất mạnh mẽ song cũng bộc lộ nhiều bất cập trong quản lý đô thị. Các địa phương đều cố gắng tăng số lượng đô thị nhưng những quy hoạch cụ thể, quy hoạch chi tiết còn chậm, chất lượng quy hoạch còn thấp. Đặc biệt, công tác quản lý đô thị nhiều nơi bị buông lỏng dẫn tới vi phạm pháp luật còn phổ biến

“Đô thị phát triển theo chiều rộng nhiều hơn chiều sâu, cảnh quan kiến trúc đô thị thiếu bản sắc, hạ tầng chưa đồng bộ. Tình trạng ùn tắc giao thông đô thị ngày càng nghiêm trọng, quá tải hạ tầng xã hội ngày càng gia tăng, ngập úng, ô nhiễm môi trường gây bức xúc, tình trang cháy nổ còn đáng lo ngại…” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phân tích.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ xây dựng Phạm Hồng Hà cũng thừa nhận, hiện nay tình trạng cấp phép khu đô thị ở trung tâm quá nhiều gây quá tải về dân số hạ tầng. Nếu như các dự án đều được thực hiện đúng quy hoạch xây dựng chi tiết thì sẽ không có chuyện quá tải bởi trong quy hoạch chi tiết đã quy định cụ thể mật độ sử dụng đất, mật độ dân cư tại mỗi dự án.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chia sẻ, thực tế chúng ta đã có những khu chung cư, khu đô thị tốt ví dụ như ở Hà Nội là khu đô thị Đặng Xá, khu Ecopark…, còn ở TP HCM có khu Phú Mỹ Hưng... Đây là những khu đô thị xây dựng rất tốt, cơ cấu tốt. Tuy nhiên cũng có nhiều khu đô thị vẫn chưa làm tốt công tác quy hoạch, mật độ xây dựng quá cao.

Thực tế có nhiều khu chung cư xây dựng xong nhưng hạ tầng xung quanh lại chưa xây dựng được, hạ tầng kết nối bên ngoài không xây dựng kịp tiến độ. “Nhiều dự án bất động sản, khu đô thị quảng cáo rất hay, rất đáng sống nhưng trên thực tế không phải thế. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí kiểm soát thông tin để quảng cáo chính xác” – Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói thêm.

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung rà soát đánh giá, hoàn thiện các Luật, văn bản quy định pháp luật liên quan; chú trọng vào việc tổ chức đồng bộ các quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng.

Cùng đó, sẽ tăng cường kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, tránh tăng áp lực lên các đô thị; chú trọng đầu tư hạ tầng đô thị, tổ chức kết nối hạ tầng theo vùng; phát triển giao thông công cộng, nhà ở xã hội tại các khu đô thị. Đặc biệt, sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển các đô thị vệ tinh tại TP HCM và Hà Nội để thu hút dân cư về sinh sống, giảm áp lực lên những khu đô thị ở trung tâm.