Nhiều cơ hội phát triển ngành tái chế giấy và bao bì

(ANTĐ) - Đó là chủ đề cuộc hội thảo “Tái chế bao bì giấy đã qua sử dụng” được tổ chức ngày 4-12. Hội thảo đã kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành giấy tích cực thu hồi, tái chế giấy đã qua sử dụng nhằm tận dụng tài nguyên, tiết kiệm điện năng, giảm ô nhiễm môi trường và tạo thêm việc làm. Giấy có thể tái chế tới 6 lần trước khi chôn lấp hoặc đốt bỏ, nên lợi ích về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường rất lớn.

Nhiều cơ hội phát triển ngành tái chế giấy và bao bì

(ANTĐ) - Đó là chủ đề cuộc hội thảo “Tái chế bao bì giấy đã qua sử dụng” được tổ chức ngày 4-12. Hội thảo đã kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành giấy tích cực thu hồi, tái chế giấy đã qua sử dụng nhằm tận dụng tài nguyên, tiết kiệm điện năng, giảm ô nhiễm môi trường và tạo thêm việc làm. Giấy có thể tái chế tới 6 lần trước khi chôn lấp hoặc đốt bỏ, nên lợi ích về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường rất lớn.

Theo TS Vũ Ngọc Bảo - Tổng thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, mỗi năm nước ta cần hơn 1,8 triệu tấn giấy nhưng sản xuất trong nước mới tự cung cấp được 1,13 triệu tấn. 70% số lượng giấy sản xuất trong nước là giấy tái chế, nhưng hiện chỉ có 25% giấy đã qua sử dụng được thu hồi. Việt Nam đang là nước có tỷ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng rất thấp, chỉ đạt 25%, trong khi Thái Lan là 65%, Trung Quốc 31%... Việc phát triển công nghiệp tái chế giấy và bao bì được đánh giá là sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hà Linh