Nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ huyết thanh kháng nọc rắn

(ANTĐ) - Hôm qua, 2-12, TS. Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai cho biết, trong 10 năm qua đã có hàng trăm bệnh nhân bị ngộ độc do rắn cắn được cứu sống nhờ huyết thanh kháng nọc rắn do Việt Nam sản xuất.

Nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ huyết thanh kháng nọc rắn

(ANTĐ) - Hôm qua, 2-12, TS. Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai cho biết, trong 10 năm qua đã có hàng trăm bệnh nhân bị ngộ độc do rắn cắn được cứu sống nhờ huyết thanh kháng nọc rắn do Việt Nam sản xuất.

 Hiện tại, nước ta đã tự nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng được 6 loại huyết thanh kháng nọc rắn gồm: Huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn choàm quạp, rắn lục, rắn cạp nong, rắn cạp nia, trong đó có 3 loại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng trên bệnh nhân.

Được biết, mỗi năm ở nước ta có khoảng 300.000 bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện, tỷ lệ tử vong và tàn phế do rắn độc cắn rất cao. Với bệnh nhân được điều trị bằng huyết thanh đặc hiệu, tỷ lệ bình phục cao và thời gian hồi phục ngắn.

Tuy nhiên, theo TS. Phạm Duệ, do để sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn đòi hỏi kỹ thuật hóa sinh cao, chi phí lớn nên hiện việc ứng dụng đại trà cho bệnh nhân còn hạn chế.               

Duy Tiến