Nhiên liệu sinh học từ tảo

(ANTĐ) - Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học James Cook, Australia đã nghiên cứu thành công chế biến tảo biển, loài thực vật được cho là thải ra nhiều CO2 gây hiệu ứng nhà kính, thành nhiên liệu sinh học.

Nhiên liệu sinh học từ tảo

(ANTĐ) - Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học James Cook, Australia đã nghiên cứu thành công chế biến tảo biển, loài thực vật được cho là thải ra nhiều CO2 gây hiệu ứng nhà kính, thành nhiên liệu sinh học.

Hiện dự án đã được triển khai tại một khu vực có diện tích hơn 100 hecta tại tây nam bang Queensland. Dự kiến, “mẻ” nhiên liệu sinh học đầu tiên từ tảo biển sẽ ra lò đầu năm 2011. Trước đó, Tây Ban Nha và Israel cũng đã có các chương trình nghiên cứu tương tự nhưng không thu được thành công.

Hà Nam

(Theo The Age)