Nguy cơ lớn từ hố tiêu hủy lợn bị bệnh “tai xanh”

(ANTĐ) - Trong những ngày qua, tại hố tiêu hủy lợn bị bệnh “tai xanh” ở tổ 5 ấp 4 , thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bốc mùi hôi thối dữ dội. Một số hộ dân sống gần khu vực này phải “sơ tán” vì không chịu nổi, nguy cơ phát tán mầm bệnh từ đây rất cao.

Nguy cơ lớn từ hố tiêu hủy lợn bị bệnh “tai xanh”

(ANTĐ) - Trong những ngày qua, tại hố tiêu hủy lợn bị bệnh “tai xanh” ở tổ 5 ấp 4 , thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bốc mùi hôi thối dữ dội. Một số hộ dân sống gần khu vực này phải “sơ tán” vì không chịu nổi, nguy cơ phát tán mầm bệnh từ đây rất cao.

Bà Thạch Thị Thiêng, 84 tuổi, chủ khu đất tiêu hủy lợn bị bệnh “tai xanh” cho biết: “tưởng đâu lần này cho mấy ông (cán bộ thị trấn Giá Rai) chôn lợn như lần trước, đâu ngờ chôn đến hơn 100 con (hơn 6 tấn thịt). Họ chặt bỏ của tôi hàng chục cây đước, mấm, dừa nước... để đào 4 hố chôn chiếm một khoảng đất rộng mà chỉ... trả tôi có 200.000 đồng.

Sau khi chôn thì khu vực này có mùi hôi tanh, bốc thối lên dữ dội, cả nhà tôi không chịu nổi phải chạy sơ tán”. Không chỉ có gia đình bà Thiêng, mà nhiều hộ sống gần khu vực này cùng chung cảnh ngộ ô nhiễm môi sinh do chôn lợn bị bốc mùi hôi thối.

Anh Lê Ngọc Xuyên - Trưởng Công an ấp 4, cho biết: số lợn tiêu hủy ở đây là hộ của ông Ngô Văn Minh, nuôi tập trung với số lượng lớn, khi phát hiện bệnh “tai xanh”, thuê khu đất này tiêu hủy. Sau khi tiêu hủy một ngày thì bị bốc mùi, làm hôi thối cả khu vực.

Ngay sau đó, chúng tôi mua ga cao su đậy lên 3 lớp rồi thuê người đào đất lấp lên. Sau khi xử lý lại thì mùi hôi thối giảm, nhưng nguy cơ phát tán mầm bệnh đàn lợn trong khu vực này rất lớn.

Đặc biệt, trong ấp 4 từ trước đến nay chưa có lợn bệnh, ngày 19-7, tại hộ ông Ngô Hoàng Lý ở ấp này phát hiện 2/6 con lợn nuôi đã chết, nhưng cán bộ thú y huyện này cho rằng không phải bệnh lợn “tai xanh”. Theo anh Xuyên, theo quyết định công bố dịch, khi phát hiện trong vùng dịch có lợn bệnh “tai xanh” thì tổ chức tiêu hủy ngay không cần chờ kết quả xét nghiệm. Việc ngành thú y ở đây chống dịch bệnh kiểu này gây không ít khó khăn cho chúng tôi.

(Theo TTXVN)