Ngày càng nhiều người có nhóm máu hiếm

(ANTĐ) - Theo PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tỷ lệ người Việt Nam có nhóm máu hiếm (Rh-) vốn rất thấp, khoảng 0,04% - 0,07%  (tức 10.000 mới có 4-7 người có (Rh-) thuộc bốn nhóm A, B, AB, O).

Ngày càng nhiều người có nhóm máu hiếm

(ANTĐ) - Theo PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tỷ lệ người Việt Nam có nhóm máu hiếm (Rh-) vốn rất thấp, khoảng 0,04% - 0,07%  (tức 10.000 mới có 4-7 người có (Rh-) thuộc bốn nhóm A, B, AB, O).

Tuy nhiên, hiện nay số nguời thuộc nhóm máu hiếm (Rh-) ở nước ta đang tăng, trong khi đó lượng máu nhóm máu hiếm trữ tại các BV rất thấp, gây khó khăn cho việc điều trị. Vì vậy, ông Trí khuyến cáo những người có nhóm máu thuộc nhóm máu hiếm nên tham gia các câu lạc bộ máu hiếm để giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn. Mỗi người dân cũng nên đi xét nghiệm hoặc hiến máu nhân đạo để được biết nhóm máu của mình thuộc nhóm máu gì, điều này sẽ giúp các bác sĩ chủ động hơn trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Thực tế ở nước ta, tỷ lệ người dân không biết nhóm máu của mình rất cao, thường chỉ khi đi BV mới biết.

Nguyễn Phan