Ngân hàng sữa mẹ

(ANTĐ) - Cơ quan nghiên cứu bà mẹ trẻ em Peru tuyên bố sẽ mở cửa Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên trong năm tới ở Thủ đô Lima của nước này, với mục tiêu giúp đỡ những đứa trẻ sơ sinh không thể được nuôi bằng sữa mẹ.

Ngân hàng sữa mẹ

(ANTĐ) - Cơ quan nghiên cứu bà mẹ trẻ em Peru tuyên bố sẽ mở cửa Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên trong năm tới ở Thủ đô Lima của nước này, với mục tiêu giúp đỡ những đứa trẻ sơ sinh không thể được nuôi bằng sữa mẹ.

Ảnh có tính minh họa
Ảnh có tính minh họa

Giám đốc Trung tâm Fedro Sanchez cho biết, có vô số nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh không được nuôi bằng sữa mẹ như việc người mẹ mắc các bệnh truyền nhiễm, mẹ không có sữa, không thể cho con bú hay trẻ sinh thiếu tháng, phải điều trị bệnh bẩm sinh… ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ sau này.

Vì vậy, ngân hàng sữa mẹ ra đời sẽ phát huy được tác dụng rất lớn trong bảo vệ sức khỏe trẻ em. Hiện dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Brazil và Tây Ban Nha, Peru đang xây dựng cơ sở vật chất cho “Ngân hàng sữa mẹ” với nhiều máy bơm, hút sữa hiện đại, dự kiến sau khi khánh thành sẽ phục vụ tối đa 1.600 trẻ.

G.V

 (Theo Sina)