Nắng nóng cực độ lại đang tới, giới trẻ giải nhiệt bằng cách nào?

ANTD.VN - Sau một vài ngày mưa giải mát, nắng nóng với nền nhiệt lên tới gần 40 độ đang trở lại trên khắp cả nước, cùng tìm hiểu xem giới trẻ đang giải nhiệt cuộc sống ngày hè bằng thức uống nào nhé!

Cái nắng nóng như đổ lửa của ngày hè khiến giới trẻ kéo nhau đi tìm hàng quán café sinh tố, trà sữa, kem thanh mát giải nhiệt. Hàng loạt đồ uống sang chảnh như hoa quả dầm, trà sữa, các loại nước ép, nước detox, kem, sữa chua trộn,… được mọi người yêu thích giữa không gian café mát lạnh.

Bình dân hơn, các điểm bán nước giải khát di động vỉa hè sẵn sàng phục vụ người đi đường các thức uống giải nhiệt nhanh gọn như cam vắt, trà tắc, chanh dây, trà đào, nước sâm,… trong các ly nhựa cỡ từ 0,5 – 1 lít, đáp ứng nhu cầu giải khát cấp tốc cho người đi đường.

Tuy nhiên, khi trà sữa trân châu đang vào lúc bão hòa, giải khát bình dân vỉa hè không đảm bảo an toàn thực phẩm. Các thức uống sang chảnh làm từ trái cây, các loại kem chỉ phù hợp với hội “chị em bạn dì” thích ngồi “tám”, thì với đa phần các bạn trẻ, những người đam mê khám phá, thích hoạt động ngoài trời lại chọn giải nhiệt bằng Trà Xanh Không Độ đóng chai.

Trà Xanh Không Độ là thức uống giải nhiệt, giảm căng thẳng, mệt mỏi không thể thiếu trong các hoạt động ngoài trời.

Sở dĩ giới trẻ chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt, chống chọi lại căng thẳng mệt mỏi trong những ngày nắng nóng cực độ bởi thức uống này vừa giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và tiện dụng mọi lúc mọi nơi, thỏa mãn tiêu chí healthy lại rất hợp với trendy hoạt động ngoài trời ngày hè.

Đằng sau mỗi chai Trà Xanh Không Độ tiện dụng và tốt cho sức khỏe là hệ thống dây chuyền công nghệ vô trùng Aseptic tối tân có trị giá lên tới 300 triệu USD. Nhờ hệ thống công nghệ tối tân này, Trà Xanh Không Độ giữ lại được nhiều nhất hàm lượng EGCG từ lá trà xanh Thái Nguyên trong quá trình chiết xuất.

Sản phẩm được hàng triệu bạn trẻ yêu thích để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Điều kỳ diệu của hợp chất EGCG là chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh nhất có trong lá trà xanh, giúp bạn giải nhiệt cuộc sống, giảm mệt mỏi, căng thẳng khi hoạt động, vui chơi ngoài trời nắng nóng.

Không chỉ giải nhiệt, đã khát, hợp chất EGCG tự nhiên còn có khả năng giúp giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư phổi, ung thư trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, và chống lại các bệnh tim mạch như: nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tăng huyết áp,… vốn đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều ở giới trẻ do căng thẳng, mệt mỏi gây ra.

Nắng nóng cực độ lại đang tới, giới trẻ giải nhiệt bằng cách nào? ảnh 4

Và đặc biệt phù hợp với trendy dã ngoại, du lịch khám phá đất nước trong ngày hè.

Tiện dụng và tốt cho sức khỏe là lý do mà hàng triệu bạn trẻ yêu chuộng và sử dụng Trà Xanh Không Độ để tận hưởng những khoảnh khắc thú vị cùng bạn bè và giải nhiệt những cơn nóng ngày hè. Hình ảnh các bạn trẻ vận động ngoài trời hay lập hội “phiêu hè” qua những chuyến đi khám phá đất nước gắn liền với chai Trà Xanh Không Độ trên tay đã trở nên quen thuộc với mọi người.