Mẹ bị tiêu chảy nặng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi
(ANTĐ) - Theo TS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ sản phụ mang thai bị táo bón chiếm 11-35%, nhất là 3 tháng cuối của thai kỳ nhưng chỉ có khoảng 1,5% phải sử dụng thuốc nhuận tràng.
Trường hợp tiêu chảy thường ít gặp hơn so với táo bón. Tuy nhiên, nếu sản phụ bị tiêu chảy nặng, dẫn đến mất nước nặng sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ và sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, người mang thai cần uống nhiều nước (nước trái cây, nước Oresol), ăn thực phẩm dễ hấp thu, hạn chế thực phẩm chứa nhiều dầu, mỡ hoặc bơ. Đồng thời, thận trọng với sản phẩm sữa, nhưng có thể sử dụng sữa chua...
Nếu kèm theo ói mửa, buồn nôn/nôn và các triệu chứng mất nước (khô miệng, nước tiểu ít, vàng đậm, tinh thần mệt mỏi, đau đầu hoặc chóng mặt, giảm phản xạ...), cần đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi truyền dịch.
Nguyễn Phan