Mặt trời nhân tạo “ra lò”

(ANTĐ) - Ngày 2-4, Cơ quan năng lượng quốc gia Mỹ tuyên bố, quá trình lắp đặt “thiết bị chiếu sáng quốc gia” ở Trung tâm nghiên cứu Laurence Livermore, bang California đã hoàn thành. Cỗ máy laser được coi là mặt trời nhân tạo này sẽ chính thức khởi động trong vài ngày tới.

Mặt trời nhân tạo “ra lò”

(ANTĐ) - Ngày 2-4, Cơ quan năng lượng quốc gia Mỹ tuyên bố, quá trình lắp đặt “thiết bị chiếu sáng quốc gia” ở Trung tâm nghiên cứu Laurence Livermore, bang California đã hoàn thành. Cỗ máy laser được coi là mặt trời nhân tạo này sẽ chính thức khởi động trong vài ngày tới.

“Thiết bị chiếu sáng quốc gia” (NIF) có tổng số vốn đầu tư 2,4 tỷ bảng Anh, kích cỡ tương đương 1 sân vận động quy mô nhỏ, được tạo thành bởi 192 điôt laser mắc song song với nhau, có thể sản sinh ra nguồn năng lượng  gấp 60 lần chiếc máy laser lớn thứ 2 thế giới hiện nay của Đại học Rochester.

Chủ nhiệm dự án NIF, ông Edward Moses tỏ ra rất tin tưởng vào thành công trong lần đầu vận hành cỗ máy này. Trước mắt, NIF sẽ được dùng vào một loạt chương trình thí nghiệm vật lý. Nếu thành công, máy laser lớn nhất thế giới này sẽ đóng góp lớn cho việc sản xuất đồng vị phóng xạ dùng trong chẩn đoán y học và trị liệu bằng tia X.

Khánh Chi

(Theo Sina.com)