Lo lãi suất tăng theo tín dụng

ANTĐ - Tới cuối tháng 11-2015, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng đã đạt mức 14,5% và dự kiến cả năm sẽ đạt mức 17%. Đây là một trong những cơ sở để nhận định tăng trưởng tín dụng trong năm tới sẽ đạt mức 18-20%. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng tăng mạnh cũng khiến doanh nghiệp lo ngại lãi suất sẽ tăng trở lại.
Lo lãi suất tăng theo tín dụng ảnh 1

Dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 có thể đạt mức 18-20%

Nhiều ngân hàng xin nới chỉ tiêu

Các chuyên gia cho rằng, dòng vốn tín dụng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước lên mức 6,5%. Đáng chú ý, so với giai đoạn 2006-2010, tín dụng liên tục tăng với mức 30% nhưng tăng trưởng GDP cũng chỉ đạt khoảng 7%. Còn ở giai đoạn hiện tại, tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm gần một nửa nhưng mức tăng trưởng cũng chỉ thấp hơn giai đoạn trước chút ít. Với nhiều chính sách “nắn dòng”, nguồn tiền ngân hàng đưa ra đã chảy mạnh vào khu vực sản xuất, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng bền vững hơn. 

TS Cấn Văn Lực – chuyên gia kinh tế chỉ rõ: “Tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng khá ấn tượng. Cho vay trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn”. 

Ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ trưởng Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) đánh giá: “Tín dụng năm nay tăng trưởng một cách thực chất và bền vững hơn, thể hiện ở việc tăng ngay từ đầu năm và được duy trì ở mức tăng đều qua từng tháng. Điểm đặc biệt là tín dụng không còn tăng giật cục như trước”.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cũng có sự cải thiện mạnh mẽ. Tại nhiều ngân hàng, tăng trưởng tín dụng 11 tháng đã đạt trên 20%. Trước đó, ngay từ giữa năm, nhiều ngân hàng đã sử dụng hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và nộp đơn xin tăng room. NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu cho 18 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó, có ngân hàng được tăng tới 36%. 

Từ những tín hiệu khả quan của tín dụng cũng như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, các chuyên gia dự báo, nhiều khả năng, NHNN sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong năm 2016. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục thì dự kiến, năm 2016, tăng trưởng tín dụng có thể đạt mức 18-20%.

Lãi suất khó đứng yên

Lạc quan với việc tín dụng tăng trưởng tốt nhưng các chuyên gia cũng như doanh nghiệp đang lo ngại đi cùng với tốc độ tăng tín dụng thì lãi suất sẽ tăng theo. Các chuyên gia khuyến nghị, chính sách tiền tệ cần thận trọng hơn, kiểm soát chặt chẽ cung tiền phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa.

Báo cáo thị trường nợ mới đây của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã tăng ở các kỳ hạn qua đêm đến một tháng, trong 2 tuần cuối tháng 11, do nhu cầu nguồn cầu vốn ngắn hạn tăng mặc dù NHNN đã bơm thanh khoản mạnh mẽ vào hệ thống. Các chuyên gia phân tích của MBS nhận định: “Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao có thể sẽ khiến nhu cầu tín dụng tăng và đẩy lãi suất tăng nhẹ trong thời gian tới”. 

Nhận định mới đây của Ngân hàng HSBC cũng cho rằng, với áp lực lạm phát yếu, NHNN có cơ hội giữ lãi suất ổn định trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi tăng trưởng có khả năng tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những quý tới, lạm phát có thể sẽ tăng trở lại vào cuối năm 2016. Với dự báo lạm phát sẽ phục hồi ở mức 3,1% vào giữa năm 2016 so với cùng kỳ, NHNN sẽ phải chuyển sang biện pháp quản lý thắt chặt và sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% trong quý III-2016, đưa mức lãi suất thị trường mở lên 5,5%.

Về xu hướng lãi suất, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) cho biết: “Ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động nhằm giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân. Hiện nguồn vốn huy động của Agribank tăng trưởng ổn định, tăng 11,3% so với đầu năm. Lãi suất huy động bình quân giảm gần 0,5% so với thời điểm 31-12-2014, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,61% so với đầu năm”. Đại diện Agribank cho biết, lãi suất cho vay của Agribank từ nay đến đầu năm 2016 dự kiến sẽ không tăng, thậm chí có thể giảm, tùy thuộc vào tình hình thị trường.                   

Cẩn trọng với tăng “nóng” tín dụng bất động sản

Theo ước tính của Bộ Xây dựng, cho vay bất động sản năm nay có thể tăng 15% so với năm ngoái, với quy mô khoảng 340.000 tỷ đồng. Tới thời điểm này, khoản cho vay dành cho bất động sản đang ở mức cao nhất trong vòng 5 năm gần đây và tăng 70% so với đáy 2012. 

Trong khi đó, thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng năm 2015, tín dụng bất động sản tăng 14,59%  so với cuối năm 2014. Các chuyên gia cho rằng, với tốc độ tăng trưởng nêu trên, tín dụng đổ vào bất động sản có thể đạt từ 18-20% cho cả năm 2015. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với bất động sản đang trong tầm kiểm soát nhưng thận trọng không bao giờ thừa.