“Lá nhân tạo” phát điện

(ANTĐ) - Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã phát minh ra một chiếc “lá nhân tạo” có thể biến mỗi nhà thành một trạm điện riêng.

“Lá nhân tạo” phát điện

(ANTĐ) - Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã phát minh ra một chiếc “lá nhân tạo” có thể biến mỗi nhà thành một trạm điện riêng.

Chiếc lá này, có kích cỡ tương đương với một lá bài nhưng mỏng hơn, hoạt động giống quá trình quang hợp của thực vật để chuyển ánh sáng mặt trời và nước thành năng lượng. Tiến sĩ Daniel Nocera, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, nếu đặt trong 1 gallon (3,7 lít) nước dưới ánh sáng mặt trời chói chang, thiết bị này có thể cung cấp đủ điện cho một ngôi nhà trong một ngày.

Theo ông Nocera, “lá nhân tạo” được cấu thành từ vật liệu silicon, điện tử và chất xúc tác, hoạt động dưới những điều kiện đơn giản và có tính ổn định cao. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy một chiếc “lá nhân tạo” có thể hoạt động bình thường liên tục trong ít nhất 45 giờ.

Tuấn Anh

(Theo Dailymail)