“Kính mắt dịch thuật” thông minh

(ANTĐ) - Công ty NEC của Nhật Bản vừa nghiên cứu thành công một thiết bị dịch thuật thông minh có khả năng tự động dịch các đoạn hội thoại tiếng nước ngoài thành bản ngữ, sau đó chiếu lên một màn hình hiển thị rất nhỏ ngay trước võng mạc mắt người dùng.

“Kính mắt dịch thuật” thông minh

(ANTĐ) - Công ty NEC của Nhật Bản vừa nghiên cứu thành công một thiết bị dịch thuật thông minh có khả năng tự động dịch các đoạn hội thoại tiếng nước ngoài thành bản ngữ, sau đó chiếu lên một màn hình hiển thị rất nhỏ ngay trước võng mạc mắt người dùng.

Thiết bị thông minh có tên “kính mắt dịch thuật” (ảnh) này gồm một microphone và máy ảnh nhỏ. Khi microphone thu được một đoạn hội thoại tiếng nước ngoài, sẽ truyền tới chiếc máy tính nhỏ được cài sau lưng người dùng để máy tính tiếp tục truyền dữ liệu tới máy chủ ở xa.

Máy chủ sẽ chuyển nội dung thoại thành mẫu tự, phiên dịch thành bản ngữ sau đó phát tín hiệu đến màn hình hiển thị võng mạc cực nhỏ được ghép trên kính mắt người dùng. Do gọn nhẹ và tốn ít điện năng nên người sử dụng có thể mang theo “kính mắt dịch thuật” trong thời gian dài.

 Hiện khả năng dịch của thiết bị này vẫn còn khá hạn chế và đang được NEC nâng cấp để tung ra thị trường năm 2010.

G.V

(Theo Tân Hoa xã)