Không để vốn "đóng băng"

ANTĐ - Nhằm bảo đảm tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân vay vốn.

Không để vốn "đóng băng" ảnh 1Dự đoán tín dụng năm 2016 có nhiều thuận lợi để tăng trưởng mạnh

Đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20%

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả ngay từ đầu năm để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân vay vốn.

Trong khi đó, nhìn lại tình hình tăng trưởng tín dụng tháng 1-2016, theo báo cáo của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN, tăng trưởng tín dụng tính đến 20-1-2016 giảm khoảng 0,2% so với tháng 12-2015. So với cùng kỳ năm trước là mức âm 0,5% thì tín dụng đầu năm nay vẫn có tín hiệu lạc quan hơn. Đánh giá về con số này, Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) cho rằng, đây là điều thường thấy ở tháng đầu năm.

Một số khoản vay vào cuối năm được trả vào đầu năm sau, theo đó tăng trưởng tín dụng tháng 1 so với tháng liền trước thường âm. “Tín dụng tháng 1-2015 giảm 0,5% so với tháng liền trước, xu hướng thực sự sẽ bắt đầu từ tháng 2 trở đi. Vào tháng 2-2015, tín dụng tăng khoảng 1,2% so với tháng liền trước và cho thấy xu hướng chung của quý I-2015”, HSC nêu ví dụ.

Năm 2016, NHNN đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 18-20%, cao hơn mức 17,3% của năm 2015. Để đạt được mức tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra, việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là hết sức quan trọng. 

Khi thị trường bất động sản hồi phục

Theo các chuyên gia, sẽ có nhiều yếu tố tác động tới tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2015, trong đó có yếu tố thúc đẩy và cả yếu tố kìm hãm. Ví dụ như, gói 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được 90%, tương đương 27.000 tỷ đồng tính đến thời điểm ngày 31-12-2015. Như vậy, trong năm nay tổng số vốn tiếp tục được giải ngân chỉ còn 3.000 tỷ đồng, do đó tác động từ gói tín dụng này tới tăng trưởng tín dụng sẽ không lớn như giai đoạn nửa cuối năm 2015.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế trong năm 2016 sẽ cải thiện tích cực khi hoạt động của doanh nghiệp dần phục hồi trở lại. Hoạt động của các doanh nghiệp trong năm 2016 sẽ cải thiện hơn khi lãi suất dần hợp lý hơn. Bên cạnh đó, khi thị trường bất động sản hồi phục, thì nhu cầu vốn mua nhà đối với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình sẽ gia tăng. 

TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đánh giá, với sức ép lớn từ quá trình hội nhập, các doanh nghiệp nhanh chóng nhập vào guồng ngay từ những ngày đầu năm. Khi các hiệp định thương mại được ký kết và đi vào hiện thực, các doanh nghiệp chịu áp lực lớn nên tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” cũng không còn nặng nề như trước. 

Phó giám đốc một ngân hàng thương mại chia sẻ, trong năm 2015, nhiều ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, NHNN cũng nới “room” tăng trưởng dư nợ tín dụng cho hàng loạt các ngân hàng thương mại lên mức 30-36%. Mặc dù đã được nới nhưng một số ngân hàng mở rộng cho vay đã sử dụng hết hạn mức và phải chờ sang năm 2016. Điều đó cho thấy, tăng trưởng tín dụng đã trở nên thực chất hơn.