Khóc nhiều ảnh hưởng tới não trẻ

(ANTĐ) - Các chuyên gia nhi khoa của Anh cho biết, những trẻ khóc nhiều có nguy cơ lớn mắc phải những chứng bệnh liên quan đến phát triển về sau này.

Khóc nhiều ảnh hưởng tới não trẻ

(ANTĐ) - Các chuyên gia nhi khoa của Anh cho biết, những trẻ khóc nhiều có nguy cơ lớn mắc phải những chứng bệnh liên quan đến phát triển về sau này.

Điều này trái ngược với quan điểm trước đây cho rằng một em bé “được phép” khóc suốt 20 phút cho đến khi thói quen nề nếp đi ngủ của trẻ được hình thành. Theo đó, các bậc phụ huynh nên chú ý đến thói quen gần như là phản xạ này của trẻ, nhất là khi cho trẻ đi ngủ. Theo Tiến sỹ Penelope Leach, trẻ chưa đủ nhận thức để học cách đi ngủ đúng giờ.

Do đó, có thể trẻ khóc lâu cuối cùng rồi cũng phải dừng lại và ngoan ngoãn đi ngủ nhưng không phải vì hiểu được rằng mình phải chấp nhận vui vẻ việc ngủ một mình, mà là vì bé bị kiệt sức, và tuyệt vọng vì không được giúp đỡ. Khóc sẽ làm tăng hormone gây stress – cortisol. Việc sản sinh ra hormone này quá nhiều và kéo dài sẽ gây tổn thương nghiêm trọng tới não trẻ.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khóc không tốt cho trẻ và cha mẹ không nên quá lo lắng về điều đó, thay vì đó hãy “kiểm soát” thói quen này của trẻ, có những can thiệp kịp thời, không nên để trẻ khóc dai dẳng quá lâu sẽ gây ra những vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển về tinh thần, hành vi, nhận thức của trẻ sau này.

Nguyễn Oanh

(Theo Dailymail)