Khi con trẻ nói dối

(ANTĐ) - Khi trẻ nhỏ nói dối những điều vô hại, các bậc cha mẹ không nên lo lắng, vì theo phát hiện mới của các nhà khoa học, việc đó chỉ chứng tỏ trí tuệ của trẻ đã phát triển lên một bước quan trọng, tờ Telegraph đăng báo cáo của các nhà khoa học Anh cho biết.

Khi con trẻ nói dối

(ANTĐ) - Khi trẻ nhỏ nói dối những điều vô hại, các bậc cha mẹ không nên lo lắng, vì theo phát hiện mới của các nhà khoa học, việc đó chỉ chứng tỏ trí tuệ của trẻ đã phát triển lên một bước quan trọng, tờ Telegraph đăng báo cáo của các nhà khoa học Anh cho biết.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu đối với 1.200 tình nguyện viên từ 2-16 tuổi và nhận ra rằng, những đứa trẻ biết sử dụng những lời nói dối dễ thương đều có khả năng nhận thức và tư duy tốt. Nó cho thấy sự ghi nhớ rất tốt ở trẻ về hiện thực, nhờ vậy mới biết nói khác đi hoặc dối một cách đáng tin.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ biết nói dối ở trẻ 2 tuổi là 20%, 3 tuổi là 50%, 4 tuổi gần 90%. Ở độ tuổi 12, gần như 100% trẻ biết nói dối, tuy nhiên tỷ lệ này thấp đi thành 70% ở tuổi 16. Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng, việc biết nói dối khi còn nhỏ không hề liên quan đến việc quay cóp bài ở tuổi học sinh hay trở thành một tên lừa đảo khi đã lớn, hơn thế, cũng không hề ảnh hưởng đến gia giáo nghiêm khắc của gia đình hay môi trường xung quanh.

Gia Vinh

(Theo Zaobao)