Hậu dịch Covid-19: Phố xá tấp nập người, trung tâm thương mại ùn ùn khách mua sắm

ANTD.VN - Với nhiều chính sách thúc đẩy để đưa cuộc sống năng động trở lại từ Chính phủ, người dân cả nước đã tất bật quay về cuộc sống thường nhật trước đây bằng những hoạt động du lịch, mua sắm, ẩm thực sầm uất. 

Chỉ hơn một tháng sau khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ, dịch Covid-19 bị đẩy lùi trong cộng đồng, hầu hết các loại hình dịch vụ trên toàn quốc đã mở cửa trở lại và ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Người dân đang tích cực mua sắm, vui chơi để bù đắp cho những ngày tháng ở trong nhà để chống dịch trước đây.

Người dân đổ ra đường đi làm, đi chơi… cảnh tượng quen thuộc ở Thủ đô quay trở lại

Nhiều hàng quán phố cổ Hà Nội đã sáng đèn

Trong khi đó, các khu du lịch ghi nhận lượng khách tăng đột biến, nhất là vào những ngày lễ, cuối tuần

Các trung tâm thương mại ghi nhận lượng khách hàng ùn ùn đổ về mua sắm, giải trí…trong dịp cuối tuần.

Theo ghi nhận, các sản phẩm thời trang, gia dụng, chăm sóc gia đình được quan tâm nhiều nhất. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị đón hè với nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo.

Hậu dịch Covid-19: Phố xá tấp nập người, trung tâm thương mại ùn ùn khách mua sắm ảnh 6

Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm các sản phẩm cao cấp cũng phục hồi. Dường như mọi người đang tích cực mua sắm bù lại những ngày “nhịn” chi tiêu trong đợt giãn cách xã hội vừa qua.

Thời gian này, để thu hút khách sau thời gian dài giãn cách, nhiều nhãn hàng lớn tại các TTTM cũng liên tục tung ra những ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Đây chính là thời điểm mua sắm thông minh dành cho người tiêu dùng khi có cơ hội mua được những sản phẩm giá tốt.

Không chỉ hút khách bằng các chương trình khuyến mãi, nhờ hiệu ứng sau dịch, với tâm lý lựa chọn các điểm đến thông thoáng, hàng hoá đa dạng, uy tín...  TTTM trở thành địa điểm “ưu tiên” của nhiều khách hàng khi vẫn nâng cao các tiêu chí an toàn với những hướng dẫn mua sắm, trải nghiệm đúng cách và các dụng cụ khử khuẩn được bố trí tại nhiều địa điểm trong TTTM và tại từng gian hàng.