Hàng Trung Quốc "đội lốt" bánh kẹo La Phù

ANTĐ - Hơn 4 tấn bánh kẹo nhập lậu nhưng lại dán nhãn mác hàng sản xuất trong nước vừa bị các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện, làm rõ.

Khoảng 6h ngày 6/1, tổ công tác thuộc Đội chống hàng lậu và gian lận thương mại, Phòng CSKT, CATP.Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 6, Chi cục QLTTHN tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS: 17C- 034.44 chở hơn 8 tấn hàng hóa các loại, do lái xe Nguyễn Hữu Ba (SN 1973, trú tại Thái Bình) điều khiển. 

Hơn 4 tấn bánh kẹo do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ hợp pháp

Lực lượng liên ngành đã phát hiện và tạm giữ 291 thùng hàng với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn bánh kẹo các loại, được ngụy trang kỹ lưỡng cùng các hàng gia dụng. Tất cả các thùng hàng đều in chữ Trung Quốc. Thời điểm kiểm tra, lái xe đã xuất trình giấy tờ số hàng này. Tuy nhiên, qua xác minh, mã vạch trên hàng hóa đều của Trung Quốc nhưng bao bì bánh kẹo lại ghi sản xuất tại La Phù, Hà Đông, Hà Nội.

Những loại bánh kẹo này không được kiểm định về chất lượng, không rõ xuất xứ
có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng

Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó đội trưởng Đội QLTT số 6, số bánh kẹo này có dấu hiệu làm giả về nguồn gốc xuất xứ. Bánh kẹo lậu đã được các đầu nậu tại Việt Nam đặt hàng sản xuất, đóng gói tại nước ngoài. Sau đó, lái xe chở hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.

Làm giả giấy tờ cũng là thủ đoạn buôn lậu mới của các đối tượng, nhằm che mắt và gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh của lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.