Google vẫn chưa chịu buông tha cho Microsoft

ANTĐ - Việc phát triển phần mềm hay ứng dụng mới luôn đi kèm với rủi ro phát sinh lỗi. Đó là vì các lập trình viên không thể nào kiểm soát được hoàn toàn các tình huống sử dụng của người dùng cũng như cấu hình của các thiết bị đang có mặt trên thị trường.

Hồi đầu tuần này, Microsoft tỏ ra hết sức "khó chịu" khi Google công bố những lỗ hổng an ninh của hệ điều hành Windows 8.1. Những lỗi trên được công bố trong dự án Project Zero - một chương trình nhằm tìm ra những lỗ hổng trên các nền tảng khác nhau. Theo đó gã khổng lồ tìm kiếm sẽ theo thông báo những lỗi trên đến với hãng làm ra phần mềm và "kỳ hạn" 90 ngày cho công ty tiến hành việc sửa lỗi. 

Mới đây, Google tiếp tục công bố thêm 2 lỗi khác có ảnh hưởng tới Windows 7 và 8.1. Từ những lỗ hổng này hacker có thể mạo danh một người dùng và mã hoá các dữ liệu trên máy tính bị hại. Lỗi này đã được Google thông báo với Microsoft từ 17/10/2014. Tuy Microsoft chưa khắc phục được triệt để vì vấn đề tương thích hệ thống nhưng hãng đã dự định sẽ tung ra bản vá vào tháng 2 tới đây.

Thế nhưng, Google đã không "đợi" mà đã công bố lỗi trên cho cộng đồng biết sau khi hết “kỳ hạn” giao hẹn. Hành động này làm Microsoft rất không hài lòng. Vì công bằng mà nói việc vá lỗi cần nhiều thời gian và người dùng chẳng được lợi lộc gì công bố của Google mà ngược lại họ còn "dễ bị tổn thương" hơn trước các hacker. 

Sự thật, các sản phẩm của Google cũng chẳng phải là hoàn hảo. Ví như hê điều hành Android 5.0 Lollipop của hãng phát hành vào 12/11/2014 nhưng gần 1 tháng sau đó, nó đã có bản 5.0.1 để sửa các lỗi liên quan tới xem phim và quản lý mật khẩu và 2 tuần sau bản 5.0.2 tiếp tục được tung ra để khắc phục vấn đề với tính năng TRIM  và "cảnh báo" CPU.

Vậy sẽ ra sao nếu lập trình viên của Microsoft hay Apple thay vì lo sửa lỗi, lại ngồi "bới móc" lỗi của Android và Chrome OS và công bố chúng cho cả thế giới biết?​ Suy cho cùng, chỉ người dùng là chịu thiệt.