Giá trái cây cao nhất trong nhiều năm qua

ANTD.VN - Hiếm có năm nào những loại trái cây thông thường như: mận, dưa lê, dưa hấu, xoài… lại có giá bán cao như năm nay, dù đang ở thời điểm chính vụ thu hoạch.

Trái cây được giá, tiểu thương bán chạy hàng

Chị Dương Hà (Đống Đa- Hà Nội) cho biết: “Tuần trước, tôi phải mua mận ở một cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây sạch với giá 75.000 đồng/kg. Đây là giá bán rất cao vì mận đang vào chính vụ thu hoạch”.

Tuy nhiên, giá bán loại trái cây này ngoài các chợ dân sinh cũng đứng ở mức cao, dao động từ 50.000-60.000 đồng/kg, tùy từng loại, trong khi cùng thời điểm này các năm trước, giá bán mận hậu ngon, cao nhất chỉ 35.000 đồng/kg.

Với trái cây là dưa lê, giá bán trung bình đang ở mức 25.000 đồng/kg, cao hơn những năm trước khoảng 10.000 đồng/kg. Đáng chú ý, chất lượng dưa lê năm nay rất kém, không ngọt và thơm như những năm trước.

Tương tự, xoài cát chu bán lẻ tại các chợ đang dao động có giá khoảng 60.000 đồng/kg; xoài Thái loại vừa 65.000 đồng/kg; Dưa hấu Sài Gòn 22.000 đồng/kg. Giá dưa ruột vàng ở mức gần 30.000 đồng/kg.

Tại siêu thị Vinmart+, bơ sáp loại to gần 90.000 đồng/kg. Giá bán này đã giảm so với đầu mùa là gần 100.000 đồng/kg. Một số loại trái cây khác như: vải thiều, thanh long, sầu riêng cũng tăng giá đến hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Chị Nguyễn Hồng Phương (tiểu thương chợ Thành Công) cho biết: “Năm nay, trái cây nào cũng đắt do thời tiết không thuận lợi, sản lượng thu hoạch thấp hơn”.

Không chỉ do sản lượng thấp, giá nhiều loại trái cây của Việt Nam như: vải thiều, thanh long, xoài… đã được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được xuất khẩu đi nhiều nước với giá bán rất cao.