FTA Việt Nam - EU: 42% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hưởng thuế suất 0%

ANTĐ - Thông tin trên được ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương đưa ra tại hội thảo “FTA Việt Nam- EU: Cơ hội cho doanh nghiệp” tổ chức ngày 31-5. 

Theo ông Trần Quốc Khánh, ngay khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU có hiệu lực, 42% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể hưởng thuế suất 0%.

Bên cạnh thuận lợi hàng hóa được giảm thuế, các FTA thế hệ mới còn giúp Việt Nam cân đối thị trường xuất khẩu, tránh việc quá phụ thuộc vào một thị trường. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội do FTA mang lại, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm kiếm, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng.

“Chúng tôi mong doanh nghiệp đi nhiều hơn, trực tiếp tiếp cận hệ thống phân phối, tiếp cận khách hàng, lắng nghe phản hồi của họ về sản phẩm, từ đó có điều kiện cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm để có thể tăng cường xuất khẩu sang EU, cũng như các thị trường khác” - Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.