EVN: Mức tăng giá điện sinh hoạt vẫn ở khoảng 8,35-8,38%

ANTD.VN - Đại diện EVN cho biết, sau khi tăng giá điện ngày 20-3, hóa đơn điện sinh hoạt của khách hàng tăng trong khoảng 8,35-8,38%.

EVN khẳng định giá điện không tăng sốc

Thông tin tới báo chí sáng 7-5, đại diện EVN cho biết, có 4 nguyên nhân khiến giá điện tăng cao.

Một là theo quy luật của thời tiết, hàng năm thì khu vực miền Nam, Tây Nguyên bước vào giai đoạn nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cho các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt thiết bị làm lạnh tăng cao.

Theo dõi lượng điện tiêu thụ tại 2 thành phố lớn cho thấy: Tại Hà Nội, mức tiêu thụ tăng tương ứng từ 47 triệu kWh/ngày cuối tháng 3 lên gần 58 triệu kWh/ngày đầu tháng 4-2019 và đạt mức cao nhất đến thời điểm này là 63,4 triệu KWh ( ngày 20-4-2019).

Điện năng tiêu thụ bình quân ngày của tháng 4-2019 tăng 16,17% so với tháng 3-2019;

Tại TP Hồ Chí Minh là 71 triệu kWh/ ngày cuối tháng 3-2019 lên đến 83 triệu kWh/ngày đầu tháng 4 và đạt mức cao nhất đến thời điểm này là 90,04 kWh( ngày 24-42019), tăng 15,53% so với tháng 3-2019.

Hai là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện ngày 20-3 khiến mức độ tăng giá bình quân của tất cả các nhóm khách hàng là 8,36%.

“Riêng với nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt mức tăng tiền điện là 8,35%-8,38% tùy theo mức độ sử dụng điện trong tháng”- đại diện EVN thông tin.

Ba là số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4( 31 ngày) nhiều hơn kỳ hóa đơn tháng 3 ( chỉ có 28 ngày), số ngày tăng thêm sẽ làm cho điện năng sử dụng của tháng 4 tăng thêm 10,71%.

Đại diện EVN nhấn mạnh: “Từ các yếu tố trên cho thấy, nếu không có điều chỉnh giá điện vào cuối tháng 3 vừa qua thì cũng đã làm mức tiêu thụ tháng tăng thêm 27%. Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể.

Còn việc tăng giá điện cũng chỉ có tác động một phần thứ yếu tới hóa đơn tiền điện. Dù mức tiêu thụ điện thế nào thì việc tác động của giá điện mới cũng chỉ tăng xấp xỉ 8,36% so với giá điện cũ”.

Thời gian qua, một số khách hàng sử dụng điện trên khắp cả nước đã phát hoảng vì hóa đơn tiền điện tăng gấp đến 3 lần so với tháng trước đó. Khách hàng cho rằng, nguyên nhân là do giá điện tăng ngày 20-3 không phải ở mức 8,36% như Bộ Công Thương, EVN công bố, mà thực tế tăng gấp nhiều lần.

Ngày 3-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Công Thương kiểm tra việc tăng giá điện gây bức xúc trong dư luận vừa qua.

Ngày 6-5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tiếp tục có chỉ đạo kiểm tra giá điện, tránh thông tin không chính xác gây xáo trộn đời sống và lạm phát kỳ vọng.

Được biết, Bộ Công Thương sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra giá điện từ ngày 8 đến ngày 10-5.