Dùng mạng xã hội để cảnh báo động đất

(ANTĐ) - Mexico City, thành phố đông dân hàng đầu châu Mỹ Latinh đã lên kế hoạch để bắt đầu cảnh báo cho người dân về các trận động đất thông qua tin nhắn di động (SMS) và các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter.
Dùng mạng xã hội để cảnh báo động đất ảnh 1

Hệ thống cảnh báo mới của Mexico City sẽ được khởi động vào ngày 19/9 tới đây. Đúng ngày này vào năm 1985, một trận động đất 8,1 độ richter đã giết chết 10.000 người dân ở Mexico City.

Hiện nay, Mexico City đang sử dụng một hệ thống cảnh báo động đất bằng phát thanh và còi báo động. Tuy nhiên, hệ thống này hoạt động không nhanh nhạy và một số người cho biết họ không thể nghe được chúng.

Thị trưởng Mexico City, ông Marcelo Ebrard thích ý tưởng sử dụng mạng xã hội để cảnh báo động đất vì sự đơn giản của nó. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có nó ngay bởi vì nó không quá phức tạp”, ông Marcelo nói. Giới chức thành phố Mexico City đã thảo luận với các nhà cung cấp dịch vụ để đưa hệ thống cảnh báo này vào thực tế.

Twitter đã tự khẳng định là một công cụ có giá trị trong các thảm họa tự nhiên như động đất và sóng thần. Sau khi sóng thần tàn phá Nhật Bản hồi tháng 3, những người sử dụng Twitter đã chia sẻ thời điểm ước tính sóng thần ập vào bờ biển Mỹ trước khi chính phủ ban bố một cảnh báo sóng thần chính thức.

Võ Hiền