Dùng “gián robot” cứu người trong thảm họa

ANTĐ - Đó là dự án của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Texas A&M (Mỹ). Khác với ý tưởng điều khiển gián bằng sóng âm được Đại học Carolina (Mỹ) đưa ra hồi năm 2014, chương trình nghiên cứu này chọn cách kích thích vào não của gián. 

Dùng “gián robot” cứu người trong thảm họa ảnh 1

Chuyên gia sẽ cho những con “gián robot” đeo trên lưng một thiết bị điều khiển từ xa, được nối trực tiếp vào bộ não của chúng. Khi chuyên gia tác động vào vùng não nhất định, con gián sẽ chuyển động theo mệnh lệnh đó. Sử dụng sinh vật sống và có kích thước nhỏ mang theo thiết bị kỹ thuật được cho là hữu dụng đối với công tác tìm kiếm cứu nạn trong thảm họa bởi chúng có thể tìm đến những nơi có sự sống theo bản năng và tránh những mối nguy hiểm mà con người không thể biết trước.

Để tạo ra những con “gián robot” thực hiện tốt nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu dự định gắn thêm camera, micrô và thiết bị cảm biến để người điều khiển hướng dẫn chúng tốt hơn.