Điều chỉnh thuế nhập khẩu: Thép tăng, dầu diesel giảm
(ANTĐ) -Trong 2 ngày (13 và 14-4), Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng thép, dầu diesel, phân bón và thức ăn chăn nuôi. Trong đó, tăng thuế nhập khẩu với mặt hàng thép, phân bón và giảm thuế nhập khẩu mặt hàng dầu diesel và thức ăn chăn nuôi.
Thuế nhập khẩu phân bón tăng nhằm bình ổn thị trường |
Thuế suất thuế nhập khẩu kerosene giảm từ 40% xuống 35%; thuế nhập dầu diesel các loại giảm từ 25% xuống 20%. Việc giảm thuế nhập khẩu diesel được xem là sự chia sẻ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong bối cảnh giá dầu diesel trên thị trường thế giới liên tục tăng cao trên 60 USD/thùng nhưng giá bán lẻ trong nước vẫn giữ ổn định, khiến các doanh nghiệp báo lỗ khoảng 1.000 đồng/lít. Riêng đối với mặt hàng xăng, thuế suất vẫn giữ mức 20% do giá bán lẻ đã được điều chỉnh tăng 2 lần với mức tổng cộng 1.000 đồng/lít kể từ đầu tháng 4 tới nay.
Để ngăn ngừa tình trạng nhập khẩu thép hợp kim thay thế thép xây dựng với mức thuế suất thấp, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư điều chỉnh tăng thuế suất thép hợp kim dạng thanh, que (loại vừa qua doanh nghiệp đã nhập khẩu cho mục đích xây dựng) từ 0% hiện hành lên mức 10%; Đây là mức thuế nhập khẩu tối đa theo cam kết WTO 2009 và mức trần của Biểu khung thuế nhập khẩu do ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.
Cùng tăng thuế nhập khẩu còn có mặt hàng phân bón. Theo Thông tư số 76/2009/TT-BTC, thuế suất phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat, loại dùng làm thức ăn chăn nuôi; phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho, kali, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì, cùng tăng từ 5% lên 6,5%.
Bộ Tài chính cũng giảm mạnh thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, theo đó mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học (nhóm hàng 1506) từ 15% xuống 5%, kiều mạch (nhóm 1008) từ 5% xuống 3%; Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật, loại dùng cho gia cầm, cho lợn giảm từ 5% xuống 4%. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản đề nghị giảm thuế nhập khẩu hàng loạt mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm, nhằm giảm giá thành thức ăn chăn nuôi đang quá cao ở trong nước.
Các mức thuế suất trên có hiệu lực và áp dụng cho Tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 20-2-2009.
Anh Tú