Dịch Covid-19: Gia tăng gánh nặng nợ xấu từ tín dụng tiêu dùng

ANTD.VN - Thu nhập của người lao động giảm mạnh, thậm chí mất thu nhập đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của nhiều khoản vay tiêu dùng. Nếu không có chính sách hỗ trợ, nguy cơ mất thanh toán, dẫn đến gia tăng nợ xấu các ngân hàng, công ty tài chính là hiển hiện.

Thu nhập giảm, khó trả nợ ngân hàng

Anh Nguyễn Đăng Trường (Hoài Đức, Hà Nội) vừa quyết định bán chiếc xe Toyota Vios của mình để trả nợ ngân hàng, do lo sợ không có khả năng trả nợ.

Anh cho biết, cách đây hơn 1 năm, dù tiền tiết kiệm ít nhưng anh vẫn quyết định vay ngân hàng 500 triệu đồng để mua chiếc xe chạy hợp đồng cho một hãng xe công nghệ.

Được một thời gian đầu, mỗi ngày thu nhập của anh cũng khá, tuy nhiên cũng chỉ đủ tiền nhà trọ, tiền trả ngân hàng, tiền gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, tiền phạt vi phạm giao thông… mà không dư được bao nhiêu. Dù vậy, anh Trường tự an ủi, làm mấy năm trả nợ ngân hàng xong thì chiếc xe sẽ thuộc về mình, lúc đó thu nhập bình quân vài ba chục triệu mỗi tháng thì cũng khá xông xênh với một thanh niên trẻ như anh.

Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán, lượng khách suy giảm hẳn, nhất là từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, khiến anh khó xoay xở trả nợ ngân hàng. Vì vậy anh quyết định bán xe để chuyển sang chạy xe ôm công nghệ.

“Đến thời điểm này tôi bán xe là vừa trả nợ ngân hàng, coi như hơn 1 năm trời đi làm chỉ đủ tiền ăn tiêu, không để dư ra đồng nào. Nếu tiếp tục giữ xe thì tôi sẽ không biết xoay xở trả nợ như thế nào khi không biết bao giờ công việc mới trở lại ổn định” – anh Trường nói.

Cũng theo anh Trường, may mắn là anh còn bán được xe, vì nhiều người cố giữ xe đến thời điểm này rao bán rất khó. “Bây giờ các hãng dừng dịch vụ, khách không có, nhiều người rao bán mà không ai mua” – anh cho biết.

Vợ chồng chị Đinh Thị Huyền Anh cũng đang rơi vào cảnh khổ sở vì tiền trả nợ ngân hàng. Cuối năm ngoái, chị bán căn hộ tập thể cũ và vay ngân hàng 1,5 tỷ để mua một căn chung cư mới. Thu nhập từ cửa hàng quần áo của chị trừ chi phí khoảng 15 triệu, cộng với thu nhập của chồng thì sau khi trả nợ ngân hàng, anh chị vẫn có thể chi tiêu không quá gò bó.

Người vay tiêu dùng đang gặp khó khăn trong việc trả nợ

Thế nhưng từ sau Tết, cửa hàng quần áo của chị gần như không bán được, vốn nhập hàng về vẫn “chết” ở cửa hàng, trong khi vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng. Thu nhập của chồng chị cũng giảm mạnh khiến khoản nợ ngân hàng trở thành nỗi ám ảnh của gia đình chị.

“Tôi có gọi điện đến ngân hàng hỏi xem ngân hàng có giảm lãi, giãn nợ không, nhưng nhân viên cho biết ngân hàng mới chỉ áp dụng với các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh vay tiền sản xuất, kinh doanh chứ chưa áp dụng cho người vay mua nhà” – chị Huyền Anh cho biết.

Cần có chính sách hỗ trợ vay tiêu dùng

Theo thống kê, tính đến cuối 2019, tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ ở Việt Nam ước đạt 11,4%, tức là khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Đây là con số không hề nhỏ và phần lớn những người vay tiêu dùng có thu nhập ở mức trung bình, dòng tiền trả nợ đến từ tiền lương, tiền công. Trong khi đó, dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người lao động – cũng chính là đe dọa nguồn tiền trả nợ ngân hàng.

Trên thực tế, việc gia tăng tình trạng mất khả năng trả nợ các khoản vay tiêu dùng đã xảy ra tại Trung Quốc đang là bài học nhãn tiền cho Việt Nam.

Nhiều đơn vị cho vay tiêu dùng tại nước này đã cho biết tỷ lệ vi phạm hạn thanh toán các khoản vay đã tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm.

Thậm chí, China Merchants Bank Co, một trong những công ty tín dụng tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc đã công bố buộc phải tạm dừng các khoản cho vay với thẻ tín dụng sau khi các khoản vay quá hạn gia tăng nhanh chóng, trong khi có tới hơn 8 triệu người Trung Quốc đã thất nghiệp trong tháng 2/2020.

Tại Việt Nam, các ngân hàng đều đã tung ra các gói tín dụng ưu đãi, tuy nhiên đa phần chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Chỉ có một vài ngân hàng chấp nhận giảm nhẹ lãi suất đối với toàn bộ các khoản nợ hiện hữu, bao gồm cả vay tiêu dùng.

Trong khi đó, theo chuyên gia tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu, hiện nay dịch bệnh  chưa thể xác định đâu là đỉnh, tình trạng người dân không có thu nhập để trả nợ vay tiêu dùng có thể kéo dài từ 6 tháng – 1 năm. Điều này dẫn đến nguy cơ nợ xấu của các ngân hàng và các công ty tài chính sẽ tăng lên rất nhanh.

Vì vậy, không chỉ giảm lãi suất mà theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, một trong những biện pháp mà tổ chức tín dụng, ngân hàng cần làm để hạn chế nguy cơ vỡ nợ tín dụng tiêu dùng là gia hạn thời gian trả nợ cho người vay.

Theo đó, các ngân hàng, các quỹ tín dụng cần gia hạn nợ ít nhất trong vòng từ 3- 6 tháng cả lãi và gốc cho những người đi vay đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

“Trong trường hợp người đi vay mất khả năng thanh toán, các tổ chức tín dụng và các công ty tài chính cần phải thương lượng để thống nhất giải quyết với khách hàng, như giảm lãi, giãn nợ, đưa ra một lộ trình trả nợ mới sau thời gian ân hạn…” – vị chuyên gia khuyến nghị.