Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung
(ANTĐ) - Hôm qua, 20-11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định, đây là thời điểm thích hợp để 2 bên đẩy nhanh việc xây dựng hành lang hợp tác kinh tế 5 tỉnh, thành phố nêu trên.
Giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc đã tăng mạnh |
Tăng cường đầu tư, thương mại
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết: “Lãnh đạo 2 nước đều nhất trí cần quan tâm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các tỉnh khu vực Hoa Nam và Tây Nam của Trung Quốc. Đây là thời điểm thích hợp để 2 bên phối hợp đẩy nhanh việc xây dựng hành lang hợp tác kinh tế 5 tỉnh, thành phố của 2 nước”.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng cho rằng: “Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển theo chiều sâu và đa dạng hóa. Việc xây dựng hành lang kinh tế nằm trong chủ trương của 2 nước nhưng 5 tỉnh, thành phố đã chủ động tìm đến với nhau, từng bước mở ra con đường hợp tác toàn diện, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của mỗi địa phương”.
Vân Nam là tỉnh có biên giới tiếp giáp Việt Nam nên hình thức thương
Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư 115 dự án tại Hà Nội với tổng vốn đăng ký 93 triệu USD; 25 dự án tại Lào Cai với tổng vốn 308 triệu USD; 62 dự án tại Quảng Ninh, với tổng vốn 387 triệu USD. Những dự án trên bước đầu đặt nền móng cho sự tăng cường hợp tác giữa các bên. |
mại biên giới chiếm khoảng 30% trao đổi thương mại giữa 2 bên. Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư 115 dự án tại Hà Nội với tổng vốn đăng ký 93 triệu USD; 25 dự án tại Lào Cai với tổng vốn 308 triệu USD; 62 dự án tại Quảng Ninh, với tổng vốn 387 triệu USD. Những dự án trên bước đầu đặt nền móng cho sự tăng cường hợp tác giữa các bên.
Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam - Trung Quốc tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, thương mại giữa các tỉnh biên giới lại chủ yếu qua đường tiểu ngạch, chất lượng hàng hóa của cả 2 bên còn thấp so với yêu cầu. Đây là một trong những điểm mà các thành viên trong hành lang kinh tế cần lưu ý trong thời gian tới. Hai bên đặt ra các tiêu chuẩn hàng hóa theo chuẩn quốc tế để đảm bảo sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. 5 tỉnh, thành phố thành viên sẽ nghiên cứu thiết kế các khu mậu dịch tự do xuyên biên giới, các khu ngoại quan… một cách thống nhất; Thúc đẩy hợp tác xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên quốc gia Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Vân Nam) nhằm thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực của tỉnh Vân Nam vào đầu tư, sản xuất tại khu kinh tế này.
Chú trọng phát triển du lịch
Đại diện các tỉnh tham dự hội nghị xác định, hợp tác phát triển du lịch là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ hợp tác giao thương. Mỗi năm có khoảng 1,2 triệu lượt người, hơn 30.000 lượt xe ôtô và 1.200 đội tàu liên vận xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Công tác quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch, đưa đón khách vào sâu nội địa Việt Nam được thực hiện tốt.
Ông Cố Triều Hy - Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đánh giá: “Tôi cảm thấy hài lòng về kết quả hợp tác của 5 tỉnh, thành phố thành viên. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, việc thúc đẩy hợp tác Vân Nam - Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, cùng nhau đối phó với khủng hoảng và phát triển bền vững”.
Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Năm 2010, Bộ có chủ trương coi Trung Quốc là thị trường du lịch trọng điểm hàng đầu của Việt Nam và sẽ đẩy mạnh công tác phát động thị trường du lịch Trung Quốc”. Theo đó, Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện hàng loạt các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các địa bàn giàu tiềm năng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, năm 2010, Hà Nội sẽ có các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các doanh nghiệp Việt Nam đã đề xuất tỉnh Vân Nam hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch liên quốc gia và các tour du lịch hấp dẫn, trọn gói để đưa khách qua lại 2 nước.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, khi tuyến đường cao tốc nối 5 tỉnh, thành phố hoàn thành, khách du lịch sẽ có điều kiện tham quan nhiều cảnh đẹp của 2 nước, mở ra cơ hội hợp tác vô cùng lớn trong lĩnh vực này.
Trong buổi làm việc chiều 20-11, đại diện 5 tỉnh, thành phố thành viên đã ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 5.
Vân Hằng