Cứu sống trường hợp chửa trứng toàn phần

Khoa Sản, BVĐK tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận bệnh nhân Chang Thị Dợ, trú quán ở bản Thông Làng Vùa 1, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa trong tình trạng thiếu máu nặng, da xanh, thể trạng yếu, chậm kinh 6 tháng, chửa trứng toàn phần, đang nguy kịch.

Cứu sống trường hợp chửa trứng toàn phần

Khoa Sản, BVĐK tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận bệnh nhân Chang Thị Dợ, trú quán ở bản Thông Làng Vùa 1, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa trong tình trạng thiếu máu nặng, da xanh, thể trạng yếu, chậm kinh 6 tháng, chửa trứng toàn phần, đang nguy kịch.

Những trường hợp chửa trứng rất nguy hiểm (Ảnh minh hoạ)
Những trường hợp chửa trứng rất nguy hiểm (Ảnh minh hoạ)

Để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân cần ít nhất 1-1,2 lít máu (tương đương 4-5 đơn vị máu). Tuy nhiên, bệnh nhân nhà ở xa, khả năng tiếp máu từ người thân sẽ không đáp ứng kịp thời.

Để cứu bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo, sáng 15/2, các y, bác sĩ là đoàn viên tình nguyện thuộc chi đoàn BVĐK tỉnh đã tình nguyện hiến 4 đơn vị máu để truyền cho bệnh nhân.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các y, bác sĩ khoa Sản đã tiến hành truyền máu và mổ lấy nhau thai thoái hóa. Hiện bệnh nhân Dợ đã qua cơn nguy kịch.

Theo SK&ĐS