Cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu

ANTĐ - Đó là nhận xét của Tiến sĩ Lê Đình Ân - nguyên giám đốc Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ KH-ĐT) về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong 2 năm qua. 

Ông Lê Đình Ân cho biết: “Hai năm qua, cổ phần hóa được tập trung làm quyết liệt, nhưng bây giờ nhìn lại thấy chưa đạt yêu cầu. Còn nhiều vấn đề về chất lượng cổ phần hóa, tài sản chưa xử lý được, tiến độ chậm. Một phần của cổ phần hóa là thoái vốn, phần khác là phải tạo ra sức sống mới cho doanh nghiệp thì chưa làm được”. 

Tính đến tháng 3-2015, số vốn đầu tư ra ngoài ngành thoái được là 4.937 tỷ đồng, bằng gần 1/5 tổng số vốn gần thoái, đạt 22,7%.