Có lùi thời hạn đánh thuế thu nhập chứng khoán?
(ANTĐ) - Ngày 9-12, tại Hà Nội, ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế) khẳng định: “Đến thời điểm này Tổng cục Thuế chưa nhận được thông tin về việc giãn hay hoãn việc triển khai đối với chính sách thuế thu nhập cá nhân vào chứng khoán dự định được áp dụng vào 1-1-2009”.
Ông Trường cho rằng, so với thuế thu nhập cao thì chính sách thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tới đây ưu đãi và giảm rất nhiều so với thuế thu nhập cao. Nó thể hiện rõ ở chỗ người nộp thuế thu nhập cao trước đây không được giảm trừ gia cảnh thì nay được trừ. Tuy nhiên người nộp thuế phải có mã số thuế thì mới được giảm trừ gia cảnh, được giảm thuế khi thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bị bệnh hiểm nghèo.
Theo tính toán của Tổng cục Thuế, trong tổng số gần 10 triệu người làm công ăn lương và 2 triệu cá nhân kinh doanh có thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng trở lên/tháng thì có khoảng 1 triệu người nộp thuế phải đăng ký người phụ thuộc và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
Cũng theo ông Trường, những ảnh hưởng của lạm phát, kinh tế thế giới đang suy thoái không chỉ ảnh hưởng tới người kinh doanh chứng khoán mà đang tác động lên tất cả mọi người, do đó việc tính thuế cũng nên áp dụng cho mọi đối tượng. Theo luật, cá nhân đầu tư chứng khoán có quyền lựa chọn một trong hai phương pháp áp dụng thuế suất là: Nộp 20% trên cơ sở lợi nhuận thu từ chuyển nhượng chứng khoán hoặc nộp 0,1% trên mỗi lần giao dịch.
Anh Tú