Chơi nhạc bằng ý nghĩ

(ANTĐ) - “Locked-in syndrome” (hội chứng khóa trong) được hiểu là sự mất hoàn toàn chức năng vận động của một bệnh nhân trong khi vẫn tỉnh táo và nhận thức được. Các nhà khoa học tin rằng, các bệnh nhân bị hủy hoại bộ não (nhưng còn suy nghĩ và nhận thức được) vẫn có thể tìm lại cảm giác hoạt động với sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh.

Chơi nhạc bằng ý nghĩ

(ANTĐ) - “Locked-in syndrome” (hội chứng khóa trong) được hiểu là sự mất hoàn toàn chức năng vận động của một bệnh nhân trong khi vẫn tỉnh táo và nhận thức được. Các nhà khoa học tin rằng, các bệnh nhân bị hủy hoại bộ não (nhưng còn suy nghĩ và nhận thức được) vẫn có thể tìm lại cảm giác hoạt động với sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh.

Theo các nhà nghiên cứu Anh trong một bài báo điện tử trên tạp chí Âm nhạc và sức khỏe, các bệnh nhân mắc hội chứng khóa trong vẫn có thể chơi nhạc bằng ý nghĩ nhờ sử dụng một thiết bị kết nối giữa não và máy tính.

Những bệnh nhân bị liệt sau một cơn đột quỵ chỉ có thể cử động nhẹ mắt, đầu và mặt. Hệ thống sử dụng các điện cực được đặt trên hộp sọ của bệnh nhân để tiếp nhận tín hiệu phát lên xung điện từ các tế bào thần kinh trong não, từ đó điều khiển hoạt động của bộ máy hỗ trợ. Tương ứng với sự thay đổi cử động của ánh mắt sẽ làm xuất hiện những tín hiệu khác nhau trên giao diện của hệ thống và từ đó tạo ra những nốt nhạc khác nhau.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng hệ thống sẽ được phát triển để những người khuyết tật do chấn thương ở cột sống hay não có thể thư giãn với âm nhạc bằng cách lắng nghe một cách thụ động và đó cũng là phương pháp hữu hiệu để điều trị cho bệnh nhân.

Thanh Thủy

(Theo Medical news today)